Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 144 cây cầu tạm, cầu yếu, cầu dân sinh đang xuống cấp. Trong đó có 55 công trình cầu do thành phố quản lý, cần thiết phải đầu tư cải tạo, sửa chữa, còn lại là các cầu do quận, huyện, thị xã quản lý.
Các cầu yếu trên địa bàn Hà Nội có nhiều hư hỏng về kết cấu chịu lực. Đối với cầu bê tông cốt thép, hệ thống dầm bị nứt vỡ, đặc biệt tại các vị trí đầu dầm; lớp phủ mặt cầu, khe co giãn, lan can cũng hư hỏng nặng…
Dự kiến từ tháng 4/2025, TP Hà Nội sẽ triển khai nâng cấp, thay thế các cầu yếu, cầu tạm trên địa bàn. Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện công tác này, để phát hiện kịp thời các sai sót, vi phạm và đề xuất giải pháp, kiến nghị với cấp có thẩm quyền.
Dọc sông Lừ (thuộc địa bàn quận Hoàng Mai), các cây cầu tạm đang dấu hiệu xuống cấp cần được cải tạo, sửa chữa.
Trên các cầu thép, hầu hết dầm và hệ liên kết ngang đã bị rỉ sét; các tấm thép co giãn, cong vênh tạo thành khe hở.
Tại cầu tạm thượng lưu sông Lừ còn xuất hiện "ổ gà", gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây.
Tương tự, dọc sông Kim Ngưu (thuộc địa bàn quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng), nhiều cầu tạm, cầu dân sinh xuống cấp, nhếch nhác.
Một cây cầu bê tông cốt thép xuống cấp, không đảm bảo an toàn, mất mỹ quan đô thị.
Mặt cầu xuống cấp, chắp vá bằng những tấm bê tông, tấm thép.
Lan can cầu hoen rỉ, hư hỏng... ít người qua lại.
Anh Đào Minh Đức (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Một số cầu qua sông Kim Ngưu chỉ dành cho người đi bộ nhưng mặt cầu xuống cấp, chắp vá bằng tấm kim loại, trơn trượt".
Dầm cầu rỉ sét, trụ bê tông bong tróc lộ gạch.
Trước đó, Sở Xây dựng đã phân loại cầu tạm, cầu yếu thành 3 nhóm là: những cầu cần được xây mới, thay thế hoàn toàn; những cầu cần sửa chữa, cải tạo; những cầu sẽ được theo dõi, kiểm tra duy tu định kỳ.
Tổng kinh phí dự kiến để sửa chữa, thay thế cầu tạm, cầu yếu trên địa bàn TP Hà Nội là khoảng 3.000 tỷ đồng.
Người dân mong muốn Thành phố đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, thay thế cầu tạm, cầu yếu để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.
Từ đêm 13/9, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo bản tin lúc 17 giờ ngày 13/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi hướng di chuyển, giảm cường độ trên đất liền tỉnh Quảng Trị.
Ngày 13/9, Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê cho biết, đơn vị vừa cứu thành công 3 người bị dòng chảy cuốn xa bờ tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi).
Chiều 13/9, UBND xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lũ lớn khiến nước sông dâng cao đã cuốn theo ba sà lan lớn đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh và mắc kẹt tại đây.