Cán bộ thôn, tổ dân phố đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Tôi là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định của pháp luật. Hiện cán bộ không chuyên trách ở thôn trên địa bàn phải tự đóng toàn bộ mức đóng BHXH bắt buộc là 25% có đúng không?

Về vấn đề này, theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Mức đóng, phương thức và thời hạn đóng BHXH bắt buộc của người lao động, người sử dụng lao động đã được quy định cụ thể tại Điều 33 và Điều 34 của Luật BHXH, trong đó bao gồm cả đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH.

Chú thích ảnh
Đại diện Tổ dân phố Đỗ Xá, phường Vị Khê (Ninh Bình) đi kiểm tra tuyến đường nông thôn mới. Ảnh: TTXVN

Theo đó, mức đóng hằng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bằng 8% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng BHXH bắt buộc tính trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì:

“Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật hiện hành”.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ đóng BHXH) để chi phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố; khả năng cân đối của ngân sách địa phương; quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Căn cứ quy định nêu trên, mức đóng hằng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bằng 8% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, bạn liên hệ cơ quan BHXH hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú để được thông tin cụ thể về mức đóng, mức phụ cấp từng chức danh.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.