Các đảng phái Hà Lan đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh

Các chính trị gia Hà Lan ngày 15/5 cuối cùng đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, 6 tháng sau khi đảng Tự do (PVV) của chính trị gia Geert Wilders giành chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử nhưng sẽ không trở thành Thủ tướng của nước này.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng PVV của Hà Lan Geert Wilders phát biểu tại một sự kiện ở London, Anh ngày 9/6/2018. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Chính trị gia Wilders, người đã miễn cưỡng chấp nhận từ bỏ giấc mơ điều hành nền kinh tế lớn thứ 5 của Liên minh châu Âu (EU), xác nhận: “Chúng tôi có thỏa thuận của các nhà đàm phán”.

Hiện chưa rõ nhân vật nào sẽ đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Hà Lan để lãnh đạo chính phủ liên minh cánh hữu và thay thế ông Mark Rutte - người gần như chắc chắn sẽ được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trao đổi với báo giới, ông Wilders chia sẻ: “Những cuộc thảo luận về vị trí Thủ tướng sẽ được tổ chức sau đó”.

Tuy nhiên, ứng cử viên hàng đầu được cho là cựu Bộ trưởng Giáo dục và Nội vụ Ronald Plasterk - chính trị gia cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giám sát những cuộc đàm phán sơ bộ.

Sau đó cùng ngày, các nghị sĩ của 4 chính đảng đều đã nhất trí với thỏa thuận trên, song thông tin chi tiết về thỏa thuận vẫn chưa được công bố ngay lập tức.

Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử tại Hà Lan, đảng Tự do (PVV) của chính trị gia cực hữu Geert Wilders đã thắng lớn, giành được 37 trong tổng số 150 ghế tại Quốc hội. Liên minh Công đảng và đảng Xanh ở vị trí tiếp theo được 25 ghế và đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte được 24 ghế.

Theo kế hoạch, ông Mark Rutte sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi liên minh cầm quyền mới chính thức được thành lập, dự kiến trong nửa đầu năm 2024.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.