Các bên ở Ukraine nhất trí rút vũ khí hạng nặng

Một quan chức quân đội Ukraine ngày 22/2 thông báo, hai bên xung đột ở Ukraine đã nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk mới ký kết.

Một quan chức quân đội Ukraine ngày 22/2 thông báo, hai bên xung đột ở Ukraine đã nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk mới ký kết.

Các bên ở Ukraine nhất trí rút vũ khí hạng nặng ảnh 1

Các bên ở Ukraine nhất trí rút vũ khí hạng nặng.

Theo Tướng Olexander Rozmaznin (Ô-l, các thỏa thuận đã được ký kết để bắt đầu việc rút vũ khí hạng nặng trên khắp các mặt trận. Tuy nhiên, Tướng Rozmaznin cho rằng còn quá sớm để nói về thời điểm thỏa thuận trên được thực thi. Thông qua cơ quan thông tin riêng, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine cũng đã xác nhận riêng về việc ký kết các văn kiện trên. Như vậy, quân đội Ukraine sẽ rút vũ khí khỏi các chiến tuyến giao tranh hiện tại, trong khi lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk ( DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng sẽ rút khỏi chiến tuyến được xác định trong Thỏa thuận Minsk ký hồi tháng 9/2014.

Một số hãng truyền thông Ukraine và hãng tin TASS của Nga đưa tin việc rút vũ khí sẽ được tiến hành ngay trong ngày 22/2.

Theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk ký kết hôm 12/2 vừa qua, hai bên xung đột ở Ukraine phải tuân thủ văn bản này, rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến từ ngày 17/2 và hoàn thành tiến trình này vào ngày 3/3 tới, đồng thời tiến hành trao đổi tù binh. Nếu các điều kiện này được đáp ứng, hai bên có thể tiến tới đàm phán về quyền tự trị lớn hơn ở các khu vực do lực lượng đòi độc lập kiểm soát và cuối cùng là khôi phục lại sự kiểm soát của Ukraine đối với các đường biên giới giữa nước này với Nga.

Lệnh ngừng bắn trên đã có hiệu lực từ cuối tuần trước, song đến nay các bên tại Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đã ký. Tuy nhiên, trong một diễn biến khác tích cực hơn, tối 21/2 giờ địa phương, hai bên đã trao đổi 139 binh lính quân chính phủ và 52 thành viên lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. Hoạt động trao đổi tù binh trên được tiến hành tại thị trấn Zholobok, cách Lugansk khoảng 40 km về phía Đông Bắc. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã xác nhận về hoạt động trao đổi tù binh này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 24/9, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tìm cách hạ nhiệt căng thẳng đang âm ỉ liên quan đến xung đột tại Trung Đông, AI và thương mại.

Saudi Arabia cảnh báo an ninh đối với thánh địa Mecca

Saudi Arabia cảnh báo an ninh đối với thánh địa Mecca

Ngày 24/9, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia đã đưa ra một loạt cảnh báo an ninh, cả ở khu vực thánh địa Mecca, nơi có những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi, cùng với các cảnh báo riêng biệt cho tỉnh Yanbu thuộc Biển Đỏ cũng như các khu vực Taif, Jeddah và Tabuk. Sau đó, các lực lượng an ninh Saudi Arabia đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ở Yemen. Đây là vụ tấn công leo thang mới nhất của lực lượng Houthi kể từ tháng 7.

Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm chính thức

Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm chính thức

Theo hãng thông tấn TASS ngày 24/9, quan chức cấp cao Nga cho biết nước này đã chính thức mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sang thăm. Lịch trình chuyến thăm sẽ được hai bên thu xếp qua kênh ngoại giao.

Amazon dự kiến rót 3 tỷ USD vào thị trường giao hàng siêu tốc Ấn Độ

Amazon dự kiến rót 3 tỷ USD vào thị trường giao hàng siêu tốc Ấn Độ

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ dự kiến đầu tư khoảng 3 tỷ USD đến năm 2030 để mở rộng hoạt động giao hàng siêu tốc tại Ấn Độ, đặt cược lớn vào một trong những phân khúc bán lẻ trực tuyến tăng trưởng nhanh nhất tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.