Ukraine từng dọa Tổng thống Nga để đạt thỏa thuận Minsk

Tổng thống Ukraine đã "dọa" Tổng thống Nga rằng nếu không có thỏa thuận ngừng bắn, Ukraine sẽ tung lên mạng hàng trăm vòng đeo cổ lấy được của các binh sĩ Nga bị bắt hay thiệt mạng tại nước này.
Hồi cuối tháng 8/2014, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng nếu không có thỏa thuận ngừng bắn, văn phòng của ông sẽ công bố trên mạng Internet hàng trăm vòng đeo cổ lấy được của các binh sĩ Nga bị bắt hay thiệt mạng tại quốc gia Đông Âu này, và Kiev sẽ sớm liên hệ với thân nhân của họ để giải thích về điều này.
Ukraine từng dọa Tổng thống Nga để đạt thỏa thuận Minsk ảnh 1

Tổng thống Ukraine Poroshenko (trái) từng buông lời "đe dọa" ông Putin. Ảnh: RT.

Theo nhật báo "Financial Times" của Anh số ra ngày 4/2 đưa tin, ông Poroshenko đã quyết định chơi "con át chủ bài" khi tiết lộ vấn đề trên với một số quan chức cấp cao Phương Tây, mặc dù giới chức Nga không xác nhận điều này.

Phản ứng trước lời đe dọa trên, ông Putin đã tuyên bố rằng lính chuyên nghiệp Nga chưa bao giờ đặt chân lên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đã thay đổi quan điểm. Vài ngày sau, ông Poroshenko tới dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales với dự thảo thỏa thuận ngừng bắn, được ký trong 24 giờ đồng hồ sau đó.

Cùng ngày, Người phát ngôn quân đội Ukraine Vyacheslav Seleznyov cho biết 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở miền Đông trong 24 giờ đồng hồ qua.


TN
(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.