Vòng bảng môn Bóng đá nam SEA Games 30 sẽ khởi tranh vào ngày 25/11

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30) năm 2019 do nước chủ nhà Philippines đăng cai đã chính thức chốt thời gian, địa điểm tổ chức môn Bóng đá nam và Bóng đá nữ.
Chú thích ảnh
Đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Giải vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN

Theo đó, môn Bóng đá nam sẽ có 11 đội tham dự, được chia thành 2 bảng A và B. Bảng A gồm có 5 đội; bảng B có 6 đội. Các trận đấu vòng bảng môn Bóng đá nam sẽ khởi tranh vào ngày 25/11 và kết thúc vào ngày 5/12. Tiếp đến vòng Bán kết diễn ra vào ngày 7/12. Trận tranh các vị trí Nhất, Nhì, Ba sẽ được tổ chức vào ngày 10/12.

Ba sân vận động được lựa chọn làm địa điểm thi đấu cho môn Bóng đá nam gồm Rizal Memorial, UMAK Football và Binan Football, trong đó sân Rizal Memorial được biết đến là sân nhà của Đội tuyển quốc gia Philippines. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra trận Khai mạc, vòng Bán kết, trận tranh Huy chương Đồng và trận Chung kết tranh chức vô địch.

Đáng lưu ý, cả 3 sân vận động này đều có mặt sân thi đấu là sân cỏ nhân tạo với tiêu chuẩn được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công nhận. Tuy nhiên, điều này sẽ gây không ít khó khăn cho các đội tuyển tham dự, đặc biệt là nhóm các đội tuyển tốp đầu như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia vốn không quen thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Dù vậy, đây cũng là khó khăn chung đòi hỏi các đội tuyển sẽ phải có sự điều chỉnh về kế hoạch chuẩn bị sao cho phù hợp.

Về phía Đội tuyển U22 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ tính toán về kế hoạch tập huấn nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất giúp các cầu thủ sớm thích nghi với điều kiện thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Môn Bóng đá nữ tại SEA Games 30 có sự tham dự của 8 đội tuyển và được chia vào 2 bảng (mỗi bảng 4 đội). Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 4/12. Vòng Bán kết diễn ra vào 6/12. Trận tranh vị trí Nhất, Nhì, Ba được tổ chức vào ngày 9/12.

Địa điểm tổ chức các trận đấu môn Bóng đá nữ cũng chính là 3 sân thi đấu của môn Bóng đá nam (Rizal Memorial, UMAK Football và Binan Football), trong đó sân UMAK Football sẽ là nơi diễn ra trận tranh Huy chương Đồng và Huy chương Vàng.

Như vậy, giống như Đội tuyển U22 nam Việt Nam, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch tập luyện để làm quen với điều kiện thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Lịch họp kỹ thuật môn Bóng đá nam đã được ấn định vào 10h00 ngày 24/11 và 10h00 ngày 27/11 đối với môn Bóng đá nữ. Tuy nhiên, thời gian, địa điểm tổ chức bốc thăm chia bảng cho môn Bóng đá nam và môn Bóng đá nữ tại SEA Games 30 vẫn chưa được Ban tổ chức chủ nhà Philippines đưa ra quyết định cuối cùng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

U17 Việt Nam lên danh sách, chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam lên danh sách, chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau hành trình tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20/9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), hướng tới lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026: Diện mạo mới cho bóng đá khu vực

FIFA ASEAN Cup 2026: Diện mạo mới cho bóng đá khu vực

FIFA ASEAN Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là sân chơi phản ánh rõ hơn tương quan thực lực giữa các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, khi nhiều đội bóng có điều kiện tập hợp lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này.

Bóng đá nữ ASIAD 20: Việt Nam đối đầu nhà đương kim vô địch

Bóng đá nữ ASIAD 20: Việt Nam đối đầu nhà đương kim vô địch

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà, đồng thời là nhà ĐKVĐ Nhật Bản, ở lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20. Đây thực sự là thử thách cực đại với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau thất bại 1 - 2 ở trận ra quân trước Đài Bắc Trung Hoa.

Để U23 Kuwait chia điểm ở ngày ra quân ASIAD 2026 là điều khá đáng tiếc với U23 Việt Nam. Ảnh: TTXVN

ASIAD 2026: Tiếc cho U23 Việt Nam

Khởi đầu chưa như mong đợi trước U23 Kuwait ở ASIAD 2026, cùng việc không cụ thể hoá thành bàn thắng những cơ hội được tạo ra là bài học cho các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh.