Khai mạc Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023

Chiều 14/2, Giải Bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023 đã khai mạc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Thái Nguyên T&T (trái) có chiến thắng đầu tiên trong ngày ra quân. Ảnh: VFF

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng ban Tổ chức Giải khẳng định, sau 4 năm tổ chức, Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia đã trở thành giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia do VFF tổ chức. Đây là sự khẳng định cho những cố gắng cũng như những nỗ lực của VFF trong việc tạo thêm sân chơi cho các đội bóng nữ. Giải góp phần tăng cường cơ hội cho các cầu thủ nữ được thi đấu, nâng cao trình độ và là nguồn lực cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỳ vọng Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023 sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, tạo nên cuộc đua tranh sôi động và fair-play.

Giải Bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023 có sự tham dự của 7 đội bóng: Hà Nội I, Hà Nội II, Thành phố Hồ Chí Minh, Phong phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Sơn La và Thái Nguyên T&T. Giải chính thức khởi tranh từ ngày 14/2 đến 1/3/2023, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF và Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra các đội Nhất, Nhì mỗi bảng vào bán kết; 3 đội còn lại sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt xếp hạng 5, 6, 7. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (90 phút) tỷ số hòa, hai đội sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định đội thắng (không thi đấu thêm trận đấu phụ). Đội vô địch được nhận cúp và 100 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải thưởng khác cho đội Nhì, Ba cùng các giải thưởng cá nhân.

Ở trận đấu sớm trong ngày khai mạc, Câu lạc bộ Thái Nguyên T&T đã giành chiến thắng trước Than Khoáng sản Việt Nam với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh.

Ngay sau lễ khai mạc, giải tiếp tục diễn ra trận đấu được nhiều cổ động viên quan tâm giữa Đội đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội II. Sau 90 phút thi đấu, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã dễ dàng giành chiến thắng 6-0 trước Hà Nội II. Các bàn thắng của Thành phố Hồ Chí Minh đều được ghi trong hiệp 1, do công của Ngô Thị Hồng Nhung (phút 4 và 23), Bích Thùy (phút 8), Bảo Châu (phút 24), Thùy Trang (phút 31), Phan Thị Trang (phút 33). Với kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng hơn hẳn đối phương, các chân sút của Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục đưa bóng vào khung thành Hà Nội II. Tỷ số 6-0 được giữ đến khi kết thúc trận đấu.

Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Kim Chi cho biết: So với mùa giải 2022, Đội Thành phồ Hồ Chí Minh tham dự với khá nhiều biến động về đội hình. Sự thiếu vắng của nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, bổ sung bằng nhiều cầu thủ trẻ nên Thành phố Hồ Chí Minh không có lực lượng mạnh về chiều sâu, sẽ khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch mùa giải này. Huấn luyện viên Đoàn Kim Chi hy vọng, các cầu thủ trẻ được tạo điều kiện để tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho Giải vô địch quốc gia vào cuối năm 2023 tốt hơn.

Cùng ngày, Hà Nội I đã có chiến thắng 2-0 trước Hà Nam trong trận đầu ra quân.

Như vậy, kết thúc ngày khai mạc Giải, 3 đội bóng cùng có 3 điểm là Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội I.

Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh Youtube/Fanpage On Sports và ứng dụng On Plus.

Ngọc Bích (TTXVN)
Bốc thăm xếp lịch thi đấu 2 giải bóng đá nữ Quốc gia
Bốc thăm xếp lịch thi đấu 2 giải bóng đá nữ Quốc gia

Ngày 3/2, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023 và Giải bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2023. Đây là hai giải đấu mở đầu cho năm 2023 dự kiến sẽ rất bận rộn của các nữ cầu thủ Việt Nam.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN