Giảm sâu, chấp nhận 'freeship' tận nhà, vé 'chợ đen' trận tuyển Việt Nam - Saudi Arabia vẫn ế ẩm

Một ngày trước trận tuyển Việt Nam - Saudi Arabia, thị trường vé "chợ đen" trận đấu này khá ảm đạm, giá vé ở mức chỉ bằng một nửa giá phát hành.

Clip ghi nhận tình trạng ế ẩm “vé chợ đen” tại khu vực sân Mỹ Đình:

Chiều ngày 15/11, các phe vé vẫn đang hoạt động tích cực để “đẩy hàng” trước trận đấu với tuyển Saudi Arabia. Bài học "ôm vé" ở trận đấu tuyển Việt Nam - Nhật Bản, đã khiến lần này, giới "phe vé" tìm mọi cách bán nhanh nhất có thể. Phe vé không những không "thổi giá" mà còn chấp nhận bán rẻ hơn giá gốc được niêm yết.

Nhiều tấm vé vào "cửa đẹp" nếu mua theo cặp có thể giảm tới gần nửa triệu đồng, thậm chí được hứa "free ship" tận nhà nếu có nhu cầu.

Chú thích ảnh
Thất bại của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng chỉ là một trong số nguyên nhân dẫn đến sự biến động nói trên. Lo ngại về dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội vẫn là lý do khiến nhiều người e dè đến những nơi đông người như sân vận động.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, tại khu vực sân Mỹ Đình và đường Lê Quang Đạo (gần trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), giá vé được giao giảm sâu ở các hạng vé. Đặc biệt, với vé có mệnh giá 1,2 triệu đồng/vé, các phe vé chỉ chào ở mức 1 triệu đồng, hoặc thậm chí rẻ hơn.

Đến chiều 15/11, nhiều cặp vé khán đài A, B với các mệnh giá 900.000 đồng, 1.200.000 đồng đều giảm sâu từ 200.000 - 300.000 đồng/cặp.

Dù giá vé giảm nhiều nhưng số lượng người mua rất ít, các phe vé ngồi cả tiếng đồng hồ cũng không nhiều người dừng lại hỏi mua. Những lần hiếm hoi có khách ghé qua, số lượng giao dịch thành công cũng hạn chế.

Chú thích ảnh
Dân phe vé chán nản phía bên ngoài sân vận động.

Thậm chí, theo quan sát, số người đến sân để bán lại vé còn đông hơn số người hỏi mua. Các phe vé chấp nhận mua lại vé khán đài A, B với mức giá chỉ còn 1 nửa giá gốc, thậm chí thấp hơn.

Đáng chú ý, các phe vé hầu hết đều từ chối mua lại khán đài C, D do nhu cầu người mua vào thấp.

Chú thích ảnh
Những cặp vé mời được rao bán trên mạng xã hội với mức giá chỉ còn một nửa, tặng kèm vé gửi xe.

Trên các trang, nhóm Facebook trao đổi, mua bán vé bóng đá, nhiều cặp vé mời được rao bán với giá siêu rẻ, tặng kèm cả vé gửi xe trong sân.

Trước đó, Ban tổ chức thông báo, trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản đã đón hơn 11.000 cổ động viên vào sân. Tuy nhiên, số lượng vé ế cũng khiến nhiều phe vé phải "méo mặt". Ngay sát giờ đá, nhiều tấm vé ghế đẹp được bán "rẻ như cho" chỉ với 100.000 đồng/vé.

Chú thích ảnh
Những chiếc vé mệnh giá nhỏ ở khán đài C-D hầu như không được giao dịch.

Dù chỉ còn 1 ngày nữa sẽ tới trận tuyển Việt Nam - Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình nhưng chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy giá vé có thể tăng. Nguyên nhân chủ yếu được cho là bởi tâm lý lo lắng của CĐV. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều người vẫn e dè đến theo dõi trận đấu. Một số người thì vẫn đang chờ giá vé giảm sâu mới quyết định mua.

Tin, ảnh, clip: L. Sơn/Báo Tin tức
HLV Saudi Arabia: Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam
HLV Saudi Arabia: Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam

Trả lời trong buổi họp báo trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Saudi Arabia tại vòng loại 3 FIFA World Cup 2022 diễn ra trưa 15/11, HLV Herve Renard khẳng định đội tuyển Saudi Arabia cần phải thi đấu rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam - đội bóng chỉ nhận thua cách biệt 1 bàn trước các đối thủ như Nhật Bản, Australia, trong trận đấu sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN