Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ tới Ukraine 

Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã đến thăm lực lượng quân đội Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/7 cho biết ông Sergey Shoigu đã gặp các sĩ quan chỉ huy của quân đội Nga thuộc nhóm chiến đấu phía Nam và Trung tâm là Đại tướng Lục quân Sergey Surovikin và Đại tá Alexander Lapin, cùng một số sĩ quan chỉ huy cấp cao khác.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu đã chỉ thị các nhóm binh sĩ tại tất cả các khu vực của chiến dịch tăng cường hoạt động nhằm loại trừ khả năng chính quyền Kiev tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và pháo vào cơ sở hạ tầng dân sự và cư dân Donbass.

Xem video về chuyến thăm chiến trường Ukraine của Bộ trưởng Shoigu (nguồn: RT):

Bộ trưởng Sergey Shoigu cũng trao huy chương Sao Vàng vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng cho Đại tá Alexander Lapin và Thiếu tướng Esedulla Abachev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sắc lệnh phong tặng các giải thưởng cao nhất của nhà nước Nga cho hai chỉ huy trên đã được Tổng thống Vladimir Putin ký trước đó.

Ngày 24/2, Điện Kremlin chính thức phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao quyền độc lập cho các khu vực Donetsk và Lugansk.

Tháng 2/2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass là các quốc gia độc lập, đồng thời yêu cầu Ukraine tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Tuy nhiên, Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Đức Trí/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.