Xây dựng Cảnh sát biển theo hướng ‘tinh, gọn, mạnh’

“Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối chính trị của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển”. Đây là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị tổng kết Đề án Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoan 2015-2020, và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng Cảnh sát biển theo hướng “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới phương pháp huấn luyện, học ngoại ngữ, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ và làm chủ vũ khí trang bị hiện đại.  

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Phòng không - Không quân, Kiểm ngư, các quân khu ven biển và các lực lượng, các bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân, ngư trường, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm vùng biển các nước trong khu vực khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) của ngư dân Việt Nam; chủ động sử dụng tàu, xuồng, nhân lực thực hiện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân.  

Tập trung nguồn ngân sách mua sắm, đóng mới vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm cho lực lượng Cảnh sát biển đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao… Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý vững chắc cho lực lượng Cảnh sát biển thực thi nhiệm vụ…

Nhằm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

“Lực lượng Cảnh sát biển luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình trên biển, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tham mưu trúng, đúng, kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ; không để mâu thuẫn, tranh chấp phát triển thành xung đột vũ trang, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế đất nước”, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết.

Trong giai đoạn vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ đạo Đề án, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành liên quan; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tích cực, chủ động bám sát mục tiêu, nội dung Đề án; triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án giai đoạn 2015-2020; đặc biệt là về công tác tổ chức lực lượng, điều chỉnh tổ chức, biên chế, bảo đảm vũ khí trang bị. 

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển – Những người thực thi pháp luật nơi đầu sóng
Cảnh sát biển – Những người thực thi pháp luật nơi đầu sóng

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển đảo, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, đồng hành với ngư dân, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN