Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường chống buôn lậu

Từ đầu năm đến nay, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng hiệp đồng như Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư tuyên truyền, xua đuổi 55 lượt với 159 tàu cá nước ngoài xâm phạm phía Tây đường phân định ra khỏi vùng biển Việt Nam (giảm 161 tàu so với cùng kỳ năm 2022); trong đó, ghi số hiệu 42 tàu, lập biên bản, điểm chỉ hải đồ, phóng thích tại chỗ 20 tàu.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Hậu, Chính uỷ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án về ma tuý 0123M.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã điều động, sử dụng 131 lượt tàu, xuồng. Bắt giữ, tiếp nhận, trực tiếp điều tra, xác minh, xử lý 14 vụ với 12 tàu; tịch thu trên 90.000 lít dầu DO, gần 252.000 kg dầu FO, 2.765 m3 cát, 95 tấn than cám, 4,8 kg pháo nổ. Thu nộp cho ngân sách Nhà nước gần 5,6 tỷ đồng. 

Cụ thể, BTL Vùng đồng chủ trì với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, phát hiện 159 đoạn (khúc) ngà voi, có trọng lượng 615 kg được cất giấu trong container. Giá trị tang vật ước đạt gần 20 tỷ đồng. Phối hợp với lực lượng chức năng trên các địa bàn quản lý đấu tranh triệt phá thành công 14 chuyên án, vụ án, bắt quả tang 20 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Duy trì tốt lực lượng, phương tiện trực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng nắm tình hình an ninh hàng hải và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các địa phương như Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh với tổng giá trị các hoạt động trong Chương trình hơn 1 tỷ đồng…

Sáu tháng cuối năm 2023, Đảng ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mặt công tác được giao. Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu nhất là vào các dịp lễ, Tết. Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, trên biển.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 212 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, xây dựng và triển khai thực hiện huấn luyện chiến đấu giai đoạn II bảo đảm chất lượng, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu.

Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với các địa phương ven biển đã được ký kết...

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Ninh Thuận
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Ninh Thuận

Ngày 28/6, tại Ninh Thuận, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN