Bé trai 34 tháng tuổi nguy kịch vì uống tăng liều thuốc hạ sốt

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 25/3, tình trạng sức khỏe của bé trai bé T.T.N. (34 tháng tuổi, ngụ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) bị nguy kịch, nhiễm trùng huyết, suy gan do gia đình tăng liều và số lần sử dụng thuốc paracetamol (thuốc hạ sốt) trong thời gian dài đã ổn định, cắt sốt và đang được theo dõi tại bệnh viện.
Chú thích ảnh
Bé trai 34 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc paracetamol đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Trước đó, ngày 22/3, bé T.T.N. nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt kéo dài, lơ mơ, suy gan, ngủ gà do hôn mê gan.

Người nhà bệnh nhi cho biết, bé trai đã sốt ngày thứ 5 kèm theo ho, sổ mũi. Gia đình đưa bé đi khám tại một phòng khám tư và được kê đơn thuốc. Tuy nhiên trong quá trình cho bé uống thuốc, thay vì cho uống 1 gói paracetamol 150mg theo đơn của bác sĩ thì gia đình đã cho bé uống 3 gói cùng lúc, một ngày uống 3 cữ thuốc vì bé còn sốt. Sau khi tăng liều được 3 ngày, gia đình thấy bé trai còn ngủ nhiều, sốt cao, li bì nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận, tiến hành kiểm tra các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết, tổn thương gan mức độ nặng, suy gan cấp, hôn mê gan do ngộ độc thuốc paracetamol. Ngay lập tức bệnh nhi được chỉ định thay huyết tương, cho thở máy, lọc máu và sử dụng kháng sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Kiều Trang phụ trách Khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, khi bệnh nhi nhập viện các bác sĩ đo được tổng liều tích lũy của thuốc paracetamol này là 325mg/kg, trong khi 150mg/kg đã có nguy cơ gây ngộ độc thuốc so với thể trạng của bệnh nhi. “Chúng tôi đã lọc máu 1 chu kỳ, thay huyết tương 2 chu kỳ, hiện em bé đã qua cơn nguy kịch. Trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời, tổn thương gan sẽ diễn tiến nặng hơn dẫn đến tổn thương đa cơ quan và nguy cơ tử vong rất cao”, bác sĩ Phạm Thị Kiều Trang cho biết.

Paracetamol là loại thuốc rất phổ biến khi điều trị hạ sốt, nên nhiều gia đình thường trữ sẵn trong nhà. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi sử dụng thuốc cần chú ý dùng đúng liều lượng và số lần sử dụng/ngày theo hướng dẫn của bác sĩ. Mặc dù là loại thuốc hạ sốt thông thường, paracetamol vẫn gây ra tình trạng suy gan cấp khi sử dụng quá liều. Thuốc paracetamol sử dụng cho trẻ theo cân nặng, chỉ từ 10 - 15mg/kg/lần, 4 - 6 giờ/lần khi cần, tối đa không quá 60mg/kg/ngày. Nếu trẻ còn sốt, phụ huynh cần lau mát, hạ nhiệt, không tự ý tăng liều để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cuối năm

TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Chiều 8/10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, đã thông tin về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tại Bunia, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Ca tử vong tại Kenya làm dấy lên lo ngại Ebola lan rộng

Một bệnh nhân nhiễm Ebola đã tử vong tại thủ đô Nairobi của Kenya sau khi đi từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) qua Uganda. Hành trình này đặt ra câu hỏi về hiệu quả sàng lọc tại cửa khẩu và nguy cơ dịch lan rộng.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 xin lỗi thân nhân bệnh nhi

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 xin lỗi thân nhân bệnh nhi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh về việc một bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh có thái độ không chuẩn mực với thân nhân người bệnh và từ chối khám cho một bệnh nhi đang sốt cao.