Bắt thêm một quan chức vụ Keangnam Enterprises

Một cựu quan chức của Đảng Saenuri cầm quyền, chỉ được biết mang họ Kim, đã bị bắt giữ do bị tình nghi nhận tiền hối lộ từ cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Enterprises Sung Wan-jong, người đã tự vẫn hồi tháng 4/2015.
Ngày 5/6, các công tố viên Hàn Quốc cho biết một cựu quan chức của Đảng Saenuri cầm quyền, chỉ được biết mang họ Kim, đã bị bắt giữ do bị tình nghi nhận tiền hối lộ từ cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Enterprises Sung Wan-jong, người đã tự vẫn hồi tháng 4/2015, để lập quỹ chính trị phi pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Đội công tố đặc biệt điều tra vụ việc cho biết họ đã bắt giữ khẩn cấp cựu quan chức 54 tuổi này vào đêm 4/6 để xác minh “danh sách hối lộ” do ông Sung để lại. Một trong những lời cáo buộc là ông Kim đã nhận từ ông Sung 200 triệu won (180.000 USD) vào gần thời điểm diễn ra cuộc bầu cử và khi ấy ông Kim là đồng phát ngôn viên của Tổng thống Park Geun-hye.

Trước đó, giới chức trách Hàn Quốc đã tìm được chúc thư trong túi quần ông Sung sau khi ông tự vẫn, trong đó ghi lại danh sách gồm 8 chính trị gia, trong đó có nhiều nhân vật thân cận với bà Park. Bên cạnh tên những người này là con số được cho là khoản tiền ông Sung hối lộ họ.
TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.