Trợ lý cố chủ tịch Keangnam bị bắt vì nghi hủy chứng cứ

Cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Keangnam Enterprises, trợ lý thân cận của cố chủ tịch họ Sung, đã bị bắt vì bị nghi hủy các chứng cứ liên quan đến ông Sung.
Ngày 22/4, các công tố viên cho biết đã bắt giữ Park Jun-ho, cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Keangnam Enterprises, cũng là trợ lý thân cận của cựu chủ tịch Sung Wan-jong, vì nghi ông này đã cố tình hủy các chứng cứ liên quan đến ông Sung.
Trợ lý cố chủ tịch Keangnam bị bắt vì nghi hủy chứng cứ ảnh 1

Đài Arirang đưa tin về vụ bắt giữ Park Jun-ho. Ảnh: arirang.co.kr

Trước khi tự sát hồi đầu tháng, ông Sung tuyên bố đã đưa tiền hối lộ cho 8 chính trị gia hàng đầu của Hàn Quốc gần gũi với Tổng thống Park Geun-hye, trong đó có Thủ tướng Lee Wan-koo. Vụ bê bối này đang làm rúng động chính trường Hàn Quốc trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử quốc hội bổ sung mà kết quả của nó được cho là sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào năm sau. Các công tố viên đã bắt giữ ông Park thông qua quyền bắt giữ tạm thời vì lý do khẩn cấp, đồng thời cho biết sẽ sớm xin lệnh bắt chính thức. Ngoài ra, họ cũng triệu tập và thẩm vấn một số nhân viên của tập đoàn trên do nghi ngờ đã giúp ông Park hủy chứng cứ, bao gồm các tập tài liệu lưu trong máy tính và các đoạn băng ghi hình. Ông Park vào làm việc tại tập đoàn Keangnam Enterprises năm 2003 và từ đó trở thành trợ lý thân cận của ông Sung. Dưới sức ép của Liên minh Chính trị Mới vì Dân chủ đối lập và của chính một số nghị sỹ trong đảng Saenuri cầm quyền, Thủ tướng Lee Wan-koo đã phải nêu ý định từ chức. Tổng thống Park Geun-hye, hiện đang có chuyến công du 4 nước Nam Mỹ, đã yêu cầu điều tra kỹ lưỡng về vụ việc này và cho biết sẽ quyết định số phận chính trị của ông Lee sau khi trở về vào đầu tuần tới.
TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.