Trẻ em khuyết tật rất cần tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, nhiều vườn hoa, công viên, sân chơi, việc tiếp cận của các em còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các đường đi, lối lại, hay các trò chơi chưa “thân thiện” với các em. Với mong muốn tạo cho các em khả năng hoà nhập tốt nhất, Think Playground đã kiến tạo hàng trăm vườn hoa, sân chơi để mọi trẻ em có thể tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.
Người khuyết tật nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng đến với sân chơi Thánh Gióng.
Theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, trẻ em khuyết tật có quyền tiếp cận đầy đủ các hoạt động chăm sóc y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí… Chủ trương này được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách cụ thể. Nổi bật trong đó là Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025.
Đối với các hoạt động vui chơi, giải trí, các công viên, vườn hoa, khu vui chơi dành cho trẻ em hiện nay đã được quan tâm hơn qua việc xây dựng các đường đi và một số thiết kế “thân thiện” với trẻ em khuyết tật. Song, tại nhiều địa phương, những yếu tố này còn chưa được quan tâm thiết kế, xây dựng một cách đồng đều, dẫn đến việc các em gặp khó khăn trong tiếp cận, nhất là những trẻ khuyết tật về vận động, trẻ khiếm thị… Trong khi đó, các em rất cần được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, hòa nhập với cộng đồng.
Thời gian qua, có một điển hình tiên tiến trong xây dựng các sân chơi tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ khuyết tật, đó là hoạt động của doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds. Tiền thân của doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds là một tổ chức từ thiện xã hội. Hiện nay, doanh nghiệp chuyên vận động, kêu gọi các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tài trợ cho xây dựng những vườn hoa, sân chơi cho cộng đồng. Từ nguồn kinh phí vận động được, doanh nghiệp thiết kế, thi công, đồng thời dành một phần lợi nhuận của doanh nghiệp để xây dựng, bảo dưỡng những vườn hoa sân chơi đó.
Trong các sân chơi, vườn hoa mà Think Playgrounds triển khai, công viên Phúc Tân là một thí dụ điển hình. Ngay dưới chân cầu Long Biên, một khu “công viên rừng” nổi tiếng, là điểm vui chơi được nhiều trẻ em trên địa bàn phường Hồng Hà (TP Hà Nội) yêu thích. Công viên nằm ở bãi sông Hồng, mặt bằng thấp hơn so với khu dân cư đến vài mét. Trong không gian nhiều dụng cụ vui chơi, nổi bật là một lối đi xuống được thiết kế dành riêng cho những người khuyết tật khả năng vận động. Theo lối đi này, những người đi xe lăn có thể xuống công viên một cách dễ dàng. Trong phạm vi khu vui chơi, các dụng cụ vui chơi, tập luyện đều được các nhà thiết kế để trẻ em khuyết tật có thể tham gia Ngoài lối đi xuống dành cho xe lăn, khu công viên còn bố trí nhiều trò chơi phù hợp với trẻ khuyết tật. Một trong những điểm nổi bật là con rồng khổng lồ dài 23 mét, nơi các em có thể bò qua các đường hầm, leo cầu thang mềm và khám phá nhiều khu vực với độ cao khác nhau.
Học sinh Trường Chuyên biệt Bình Minh, (xã Đông Anh) tham gia các trò chơi do Thinks Playgrounds thiết thế.
Công viên dưới chân cầu Long Biên là một trong rất nhiều công viên mà Think Playgrounds đã thiết kế, triển khai xây dựng với sự tài trợ của các nhà hảo tâm trong thời gian qua. Dù mỗi công viên, sân chơi có quy mô, thiết kế khác nhau, nhưng “ngôn ngữ” chung của các sân chơi là yếu tố hoà nhập với các dụng cụ, thiết bị “thân thiện” với nhiều đối tượng trẻ khuyết tật khác nhau. Một sân chơi khác nổi tiếng tại Hà Nội là sân chơi Thánh Gióng tại khu vực Vườn Giám (Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám).
Trước đây, khu vườn này chỉ được sử dụng như phần đệm cho những hoạt động như đi dạo, tập thể dục, câu lạc bộ nhỏ và đỗ xe. Năm 2023, Think Playgrounds phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám lắp đặt và khai trương sân chơi Thánh Gióng tại Vườn Giám với sự hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand và UNICEF. Trong đó, tất cả các trò chơi đều được thiết kế trên cơ sở tham vấn các chuyên gia, nhà trị liệu, người khuyết tật… Do đó, những yếu tố giúp sân chơi Thánh Gióng có thể được sử dụng dễ hơn với người khuyết tật là chênh lệch độ cao, vật cản trên lối đi được hạn chế, nhiều đường dốc và vạch kẻ sơn màu nổi bật được bố trí ở những điểm chênh lệch độ cao giúp mọi trẻ em có thể nhận diện, tăng cường lan can cho một số trò chơi để trẻ khuyết tật vận động có chỗ cầm, bám khi tham gia, các chuông gió được treo trong khuôn viên giúp người thuộc nhóm khiếm thị đánh dấu và phát hiện địa điểm tốt hơn…
Thường xuyên đưa cậu con trai 10 tuổi bị khuyết tật vận động đến sân chơi, chị Nguyễn Thanh Hà ở phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) cho biết: “Trước đây cậu bé nhà tôi rất ngại đến những khu vực đông người, việc tham gia các trò chơi rất hạn chế. Nhưng cháu rất vui khi có thể tiếp cận, tham gia một số trò chơi tại sân chơi Thánh Gióng. Bản thân tôi rất xúc động khi con được vui chơi cùng các bạn, không còn bị cô lập”.
Không chỉ có Hà Nội, Think Playgrounds còn cùng các đối tác khác triển khai những sân chơi hoà nhập cho trẻ khuyết tật nói chung ở nhiều địa phương khác. Đặc biệt, Think Playgrounds còn có những nghiên cứu riêng để triển khai các sân chơi cho trẻ khiếm thị như: Sân chơi cho Trung tâm nuôi dạy trẻ em khiếm thị Tây Ninh, sân chơi ngoài trời dành cho hơn 200 học sinh khiếm thị tại Trường Nguyễn Đình Chiểu ở TP Hồ Chí Minh… Các sân chơi này được trang bị nhiều thiết bị, hệ chơi như: hệ chơi tương tác, hệ chơi đa năng, xích đu tập thể, các đường dẫn hướng màu sắc.
Theo khảo sát của Hanoi Grapevine, tính đến năm 2025, Think Playgrounds đã hoàn thành hơn 270 không gian công cộng. Trong đó hơn 20 sân chơi hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật. Những dự án này không chỉ giúp trẻ khuyết tật tự tin và hòa nhập, mà còn dạy trẻ không khuyết tật biết chia sẻ và tôn trọng sự khác biệt. Sân chơi hòa nhập không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là môi trường để trẻ học cách cảm thông, chia sẻ, đồng thời gieo mầm cho một xã hội hòa nhập và công bằng hơn.