Chiêu trò mới, luận điệu cũ về công tác nhân sự

Bài cuối: Đập tan âm mưu, luận điệu sai trái

Công tác nhân sự là khâu hệ trọng, quyết định thành công của các kỳ đại hội Đảng. Việc lựa chọn nhân sự luôn gắn liền với những quy định, quy trình chặt chẽ và là kết quả của quá trình chuẩn bị, lựa chọn bài bản, khoa học, công phu. Đối với Đại hội XIV của Đảng, khâu “then chốt của then chốt” càng được đề cao nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên đột phá của đất nước.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ngày 6/10/2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Với tầm quan trọng như vậy, công tác nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng đã trở thành mục tiêu xuyên tạc, công kích liên tục của các thế lực chống phá suốt thời gian qua. Lợi dụng “tâm lý đám đông” trên không gian mạng, các thế lực xấu đã tập trung gây nhiễu loạn thông tin về công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao, nhằm âm mưu gây chia rẽ nội bộ, tạo nên những “làn sóng ngầm” xô bên nọ, đẩy bên kia với ý đồ hiểm độc là hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo nói riêng và kỷ cương, uy tín của Đảng ta nói chung.

Như đã đề cập, những câu chuyện thêu dệt về danh sách “những người được chọn” được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Cùng với đó, lại có kiểu thông tin về các “phe phái” mà các nhóm chống đối tự bịa đặt ra, dựng lên một cuộc “đấu đá quyền lực”, một cuộc “chia ghế” không có thực trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Thậm chí, trên Facebook, Youtube, Tiktok… xuất hiện những thông tin “rò rỉ” về kết quả phiếu thăm dò của Bộ Chính trị, về danh sách 5 vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Tần suất của những thông tin dạng này khá dày đặc, khiến những người thiếu kiến thức về chính trị lầm tưởng đó là sự thật, từ đó sa vào cái bẫy lôi kéo, dẫn dắt mà các thế lực xấu giăng ra.

Với sự nở rộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay, hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước còn bị “làm nhái” bằng các ứng dụng video ngắn rồi tung lên mạng xã hội. Qua những câu chuyện bịa bặt, xuyên tạc về “thâm cung bí sử”, về “mối quan hệ thân hữu”…, các thế lực chống phá đã bộc lộ bản chất nham hiểm, muốn bôi nhọ danh dự của cán bộ lãnh đạo, “tung hỏa mù” về công tác nhân sự, nói xấu chế độ và làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo đất nước.

Chú thích ảnh
Ngày 25/3/29/2025, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng họp Phiên thứ tư, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trên thực tế, công tác nhân sự của Đảng nói chung và hướng tới kỳ Đại hội XIV nói riêng luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng. Các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp đều được công khai, minh bạch về cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng, độ tuổi… Quy trình lựa chọn nhân sự được xây dựng ngày càng đảm bảo đồng bộ, tổng thể, liên thông, chặt chẽ, dân chủ, khoa học, khách quan, công tâm, minh bạch, gắn với trách nhiệm giải trình. Công tác nhân sự được đặt trong tổng thể công tác quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Công tác nhân sự không chỉ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong các khâu, các bước, mà còn bao gồm cả sự tham gia giám sát chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể quần chúng nhân dân.

Kỳ này, Đảng ta còn bổ sung những tiêu chuẩn rất cụ thể đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo đó, Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30/8/2025 đã nêu rõ tiêu chuẩn chức danh đối với các cán bộ chủ chốt gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư. Trong đó, mỗi chức danh lại có yêu cầu về phẩm chất, năng lực “đặc biệt”. Ví dụ, chức danh Tổng Bí thư yêu cầu: “Tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng. Có tư duy lý luận chính trị sắc sảo. Có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước... Có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, đổi mới, đột phá, quyết đoán; có năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, định hướng chiến lược; bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc”. Với chức danh Chủ tịch nước, yêu cầu: “Có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng; hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp. Là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước”. Với chức danh Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu: “Có năng lực nổi trội toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tư duy nhạy bén, năng động, quyết đoán, quyết liệt, quyết định kịp thời những vấn đề khó, phức tạp, liên quan đến lĩnh vực hành pháp…”.

Chú thích ảnh

Như vậy, công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng được thực hiện theo các quy định, quy trình chặt chẽ, khoa học, minh bạch và dân chủ; các chức danh cụ thể cũng đều có những tiêu chí riêng, bảo đảm lựa chọn những người ưu tú nhất vào đúng vị trí, đủ phẩm chất và năng lực để gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước, chứ không phải là sự “sắp đặt”, “chia ghế” hay “phe phái” như suy diễn, xuyên tạc của các thế lực chống phá.

Đặc biệt, nguyên tắc “có vào, có ra”, “có lên, có xuống” càng cho thấy sự công tâm, khách quan và đề cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác cán bộ của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, có trên 100 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật. Từ đầu năm 2024 đến 4/2025, Đảng đã xử lý kỷ luật 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 28 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương, gồm 3 lãnh đạo chủ chốt; 3 phó thủ tướng; 6 bộ trưởng; 10 bí thư; nguyên bí thư các thành, tỉnh ủy… liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Làm gì có “vùng cấm”, “ngoại lệ” nào.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 8/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh định hướng về nhân sự Đại hội XIV của Đảng là “phải bảo đảm phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc”. Tất cả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực chuyển hóa các chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, “nói ít, làm nhiều” vì “thước đo” duy nhất: mức sống và niềm tin của nhân dân. “Dân là gốc”, “Đảng vì dân phục vụ” - đây cũng chính là quan điểm xuyên suốt trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thể hiện giá trị nền tảng và cội nguồn sức mạnh của Đảng ta.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 8/10/2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Mặt khác, trong thời điểm hiện nay, mọi người dân cần nâng cao nhận thức, tỉnh táo trước các bẫy thông tin xấu độc về công tác nhân sự, nhất là trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Khi hiểu rõ quan điểm, chủ trương và các quy định liên quan về công tác nhân sự, mỗi người sẽ tự trang bị cho mình “tấm khiên” bảo vệ trước các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực chống phá. Qua đó, mỗi công dân số có thể phân biệt rõ trắng - đen, không cổ xúy cho các thông tin sai lệch, thiếu căn cứ trên không gian mạng. Đặc biệt, mỗi đảng viên cần tiên phong, trách nhiệm bảo vệ tính trung thực của thông tin, lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, thông tin không được kiểm chứng. Đó chính là cách để loại bỏ những kẻ “chọc gậy bánh xe”, luôn âm mưu phá hoại tiến trình phát triển của đất nước.

Trung Sơn

Tin cùng chuyên mục

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Dành cho bạn

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.