Bãi công làm tê liệt Hy Lạp

Các dịch vụ công cộng ở Hy Lạp đã bị tê liệt trong khi giao thông rối loạn vì cuộc tổng bãi công do các nghiệp đoàn lớn phát động trong bối cảnh EU và IMF đang hối thúc giới chức Hy Lạp hoàn tất dự thảo ngân sách 2014, văn bản có thể dẫn đến những biện pháp cắt giảm.
Các dịch vụ công cộng ở Hy Lạp ngày 6/11 đã bị tê liệt trong khi giao thông rối loạn vì cuộc tổng bãi công do các nghiệp đoàn lớn phát động. Cuộc tổng bãi công diễn ra trong bối cảnh các nhà kiểm toán Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang hối thúc giới chức Hy Lạp hoàn tất dự thảo ngân sách 2014, văn bản có thể dẫn đến những biện pháp cắt giảm làm gia tăng sự bất bình trong dân chúng.
Bãi công làm tê liệt Hy Lạp ảnh 1

Một nhà ga tàu điện ngầm đóng cửa trong đợt bãi công. Ảnh: Reuters

Hiện tại, nhiều dịch vụ công cộng thiết yếu cũng như dịch vận chuyển bằng tàu hỏa và phà đã ngừng hoạt động. Các bệnh viện cũng giảm số người làm. Một số chuyến bay bị hủy bỏ. Dự kiến, cuộc tổng bãi công kéo dài đến 6 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Nghiệp đoàn hàng đầu của Hy Lạp GSEE - đại diện cho khu vực tư nhân - cho biết các công nhân phản đối những chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà họ cho là không hiệu quả. Trong khi đó, phái đoàn kiểm toán thuộc nhóm "bộ ba" cứu trợ Hy Lạp - gồm EU, IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - đang hối thúc Athens thúc đẩy các biện pháp khắc khổ hơn nhằm khỏa lấp phần thâm hụt ngân sách được dự báo lên tới 2 tỷ euro (2,7 tỷ USD) trong năm 2014. Báo cáo của nhóm "bộ ba" khẳng định đây là điều kiện thiết yếu để Hy Lạp được giải ngân phần cứu trợ 1 tỷ euro (1,3 tỷ USD) tối cần thiết tiếp theo.Trước đó, ngày 5/11, một số người biểu tình cũng đã tụ tập bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính và chặn đường nhóm kiểm toán viên của "bộ ba" cứu trợ. Những người biểu tình bày tỏ sự tức giận trước những đề xuất mới về thuế mà chính phủ Hy Lạp đưa ra để có thể đáp ứng các mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách. Người dân Hy Lạp cho rằng việc cắt giảm chi tiêu trước đây và tình trạng thất nghiệp cao hiện nay đã gây cho họ quá đủ khó khăn nên không nhất thiết phải tiếp tục áp dụng thêm các biện pháp "thắt lưng, buộc bụng mới".
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.