Bắc Kinh (Trung Quốc) yêu cầu cách ly tất cả những người đến từ nước ngoài

Ngày 11/3, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ra quy định tất cả những người đến thành phố này từ mọi quốc gia đều phải cách ly 14 ngày sau khi Trung Quốc thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là những người nước ngoài tăng lên, đe dọa những tiến bộ mà nước này đạt được trong công tác chống dịch COVID-19. 

Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đã giảm mạnh trong vài tuần gần đây, nhưng theo số liệu ngày 11/3, số trường hợp nhiễm mới đã tăng so với ngày trước đó, và đây đều là những người đến từ nước ngoài. Một quan chức chính quyền thành phố Bắc Kinh nhấn mạnh tất cả những người đến Trung Quốc từ bất kỳ quốc gia nào, kể cả những nước không có dịch, cũng phải cách ly tại nhà 14 ngày. Những người đến Bắc Kinh vì mục đích công việc cũng phải ở lại khách sạn theo quy định và phải kiểm tra y tế xem có dương tính với SARS-CoV-2 hay không. Đối với những người đến sân bay quốc tế Bắc Kinh từ các quốc gia có nguy cơ cao sẽ được cách ly với các hành khách khác. Trong khi đó, các máy bay thực hiện chuyến bay từ Italy, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ hạ cánh tại một khu vực riêng. 

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/3. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, ngày 10/3, tại Trung Quốc đại lục ghi nhận 22 ca tử vong mới, tăng 5 ca so với ngày trước đó, và số ca nhiễm mới là 24 người, tăng so với 19 ca ghi nhận ngày 9/3. Trong số các ca nhiễm mới có 10 trường hợp là đến từ nước ngoài, chủ yếu là Italy - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau Trung Quốc, và 6 trong số đó là ở Bắc Kinh. 

Tại Indonesia, một số trường quốc tế ở thủ đô Jakarta ngày 11/3 đã đóng cửa nhằm bảo vệ học sinh và giáo viên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang lan rộng trên toàn cầu. 

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, một người phát ngôn của Trường Liên văn hóa Jakarta (JIS) tuyên bố sẽ đóng cửa các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trường đã quyết định triển khai học tập tại nhà và trực tuyến cho tất cả học sinh bắt đầu từ ngày 12-20/3. Quyết định cho học sinh nghỉ học được đưa ra sau khi ban giám hiệu nhà trường có các cuộc tham vấn sâu với quan chức tổ chức y tế quốc tế, chính quyền Indonesia, một số đại sứ quán ở Indonesia và các tổ chức khác có thẩm quyền về vấn đề này. Đến nay có ít nhất 8 trường quốc tế khác ở Jakarta đã đóng cửa vì dịch COVID-19. Trước đó, thông qua một tuyên bố bằng văn bản vào ngày 2/3, sở giáo dục Jakarta đã kêu gọi tất cả các trường học ở thủ đô đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, Bộ trưởng phụ trách Thế vận hội mùa Hè 2020 của Nhật Bản Seiko Hashimoto cho biết việc trì hoãn hay hủy bỏ sự kiện thể thao quan trọng này là "không thể tưởng tượng được" trong bối cảnh sự bùng phát dịch COVID-19 đã làm dấy lên những lo ngại rằng sự kiện này có thể bị hủy bỏ. Bà Hashimoto nêu rõ: "Từ quan điểm của các vận động viên vốn là những người giữ vai trò then chốt trong Thế vận hội Tokyo, vì họ đang đưa ra những sắp xếp và chuẩn bị cho sự kiện 4 năm mới có một lần... hủy bỏ hay trì hoãn là điều không thể tưởng tượng được". Theo bà, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ có quyết định cuối cùng về Olympic Tokyo 2020 dựa trên những thông tin chính xác mà phía Nhật Bản đưa ra để có quyết định đúng đắn. 

Bà Hashimoto đưa ra bình luận trên sau khi tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức trong ban điều hành tổ chức Olympic Tokyo 2020 cho biết trì hoãn 2 năm sẽ là một lựa chọn thiết thực nhất nếu sự kiện này không thể tổ chức vào mùa Hè tới.

Trần Quyên - Đình Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.