Ba nước Trung Mỹ lập trung tâm huấn luyện chống khủng bố

Lãnh đạo quân đội 3 nước Trung Mỹ là Nicaragua, Honduras và El Salvador đã thỏa thuận thành lập Trung tâm huấn luyện lực lượng chống khủng bố, với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Mỹ.

Lãnh đạo quân đội 3 nước Trung Mỹ là Nicaragua (Nicaragoa), Honduras (Ônđurát) và El Salvador (En Xanvađo) đã thỏa thuận thành lập Trung tâm huấn luyện lực lượng chống khủng bố, với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Mỹ.

Dự kiến trung tâm này sẽ ra mắt chậm nhất vào đầu năm 2013, với trụ sở đặt tại lãnh thổ Honduras ngày 27/7

Quyết định trên được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 26 Hội đồng cấp cao Hội nghị Lực lượng vũ trang Trung Mỹ (CFAC), hiện đang nhóm họp tại đảo Roatan thuộc Honduras trên biển Caribê.

Một người phát ngôn quân đội Honduras cho biết trung tâm trên sẽ liên lạc thường xuyên với hệ thống rađa của Mỹ đang hoạt động trên lãnh thổ El Salvador và Honduras nhằm phát hiện các hoạt động buôn bán ma túy và khủng bố trong vùng bằng đường không, đường biển và đường bộ.

Hiện nay, với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ, Honduras đã thành lập và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2012 ba căn cứ tác chiến với mục đích trên, trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng số lượng lính Mỹ tại căn cứ Palmerola lên 600 người nhằm thực hiện các chiến lược của Washinhton tại khu vực Trung Mỹ.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.