Quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội

Chào mừng 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội 2014 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ” đã chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội từ tối ngày 9/10.


Hà Nội là địa phương có hàng trăm làng nghề truyền thống, là tiềm năng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, tour du lịch làng nghề còn ít, sản phẩm lưu niệm từ các làng nghề truyền thống chưa đáp ứng nhu cầu du khách; trong khi Hà Nội là trung tâm du lịch lớn khu vực miền Bắc. Để tiềm năng thành sản phẩm du lịch, Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội lần thứ hai tiếp tục quảng bá hình ảnh làng nghề Hà Nội. Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống sẽ là hoạt động thường niên của Hà Nội:


Lãnh đạo các ban ngành Trung ương, thành phố Hà Nội cắt băng khai mạc Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2014

Các sản phẩm nghề truyền thống thu hút đông khách thăm quan



Điểm mới của Liên hoan này là sẽ có các hoạt động trình diễn làm nghề



Các em nhỏ còn được tìm hiểu cả quy trình làm sản phẩm truyền thống. Như sản phẩm lụa tơ tằm, các em nhỏ tìm hiểu quy trình tằm ăn lá...



Gian ẩm thực các vùng miền thu hút đông đảo khách tới thưởng thức


Du khách tới Liên hoan có thể tìm hiểu, mua đặc sản 3 miền. Tại Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội có sự tham gia của 22 tỉnh thành trong cả nước



Các doanh nghiệp lữ hành cũng giới thiệu các tour đu lịch khuyến mại kích cầu tới các làng nghề và sản phẩm du lịch độc đáo của Thủ đô

Chùm ảnh: Xuân Cường

Hợp tác xúc tiến du lịch làng nghề Hà Nội
Hợp tác xúc tiến du lịch làng nghề Hà Nội

Nhằm phát huy tối đa và khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có về du lịch làng nghề của Thủ đô Hà Nội, ngày 9/10, tại Hà Nội, Sở VHTTDL và Sở Công Thương Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác về xúc tiến du lịch làng nghề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN