Người dân Hà Nội xếp hàng đi làm căn cước công dân có gắn chip

Công an các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang làm việc 3 ca/ngày và lập thêm nhiều điểm lưu động để đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi căn cước công dân gắn chip.

Theo Đề án cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an, TP Hà Nội sẽ cấp cho khoảng 2,5 triệu người từ 14 tuổi trở lên (từ ngày 31/12/2020 đến 1/7/2021).

Clip ghi nhận tại các điểm cấp, đổi thẻ căn cước công dân:

Quy trình giải quyết thủ tục chỉ mất từ 10 - 15 phút/người, gồm: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, nhận dạng, lăn tay, chụp ảnh… Tuy nhiên, do số lượng người dân đến làm thẻ căn cuớc đông, nên nhiều người vẫn phải chờ từ 1 – 1,5 giờ mới tới lượt.

Đối tượng là học sinh sẽ được ưu tiên nộp hồ sơ và giải quyết nhanh thủ tục. Bùi Phương Linh, sinh viên năm thứ nhất, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đang làm thủ tục tại điểm cấp, đổi thẻ căn cước công dân Công an quận Đống Đa cho biết: Thời gian đổi thẻ mới nhanh, việc tích hợp nhiều giấy tờ và các thông tin cá nhân trong thẻ chắc chắn sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong các giao dịch sau này.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại điểm cấp, đổi thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử:

Chú thích ảnh
Công an quận Đống Đa bố trí làm việc 3 ca để phục vụ người dân tới làm thẻ căn cước gắn chip.
Chú thích ảnh
Người dân khi đến làm thủ tục được yêu cầu đeo khẩu trang, ngồi ghế chờ theo hàng và được gọi lên làm căn cước theo thứ tự.
Chú thích ảnh
Quy trình giải quyết thủ tục với mỗi người chỉ mất 10-15 phút.
Chú thích ảnh
Quy trình gồm: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, nhận dạng, lăn tay, chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Chip điện tử gắn trên thẻ không có chức năng định vị, theo dõi công dân.
Chú thích ảnh
Các thủ tục đã được đơn giản hóa rất nhiều so với trước đây.
Chú thích ảnh
Những ngày này người dân đến làm căn cước mới rất đông nên vẫn phải xếp hàng chờ đợi.

  

Cẩm Nhung
Hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác có được làm căn cước công dân tại Hà Nội không?
Hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác có được làm căn cước công dân tại Hà Nội không?

Bạn đọc hỏi: Tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình, nhưng hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Nay chứng minh nhân dân của tôi đã hết hạn, nên không thể giao dịch hành chính được. Vậy tôi muốn làm thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử tại Hà Nội có được không? Nếu được thì tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN