Làng nghề trồng hoa, cây cảnh ở Hà Giang vào vụ Tết

Làng nghề trồng hoa, cây cảnh tại thôn Mỹ Tân (xã Tân Quang, huyện Bắc Quang) được biết đến là nơi trồng hoa và cây cảnh lớn của tỉnh Hà Giang. Vào dịp Tết Nguyên đán, làng nghề là nơi cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh nhiều loại hoa, cây cảnh.

Năm nay, thời tiết dịp cuối năm khá thuận lợi nên đa phần cây ra hoa đúng dịp Tết, nhất là hoa đào. Hiện chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà vườn tại đây đã “chốt sổ” xong với khách, chỉ đợi đến ngày cây được chuyển lên xe, phục vụ khách hàng chơi Tết.

Chú thích ảnh
Người dân chăm sóc, tưới nước cho đào để đảm bảo cây luôn tươi tốt. 
Chú thích ảnh
Những cành khô được loại bỏ trước khi đưa đào Tết ra thị trường. 
Chú thích ảnh
Những cành khô được loại bỏ trước khi đưa đào Tết ra thị trường. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhờ thời tiết dịp cuối năm thuận lợi, nên dự báo hoa đào sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán. 
Nam Thái (TTXVN)
Làng nghề mứt gừng Mỹ Chánh tất bật vào vụ Tết
Làng nghề mứt gừng Mỹ Chánh tất bật vào vụ Tết

Tại tỉnh Quảng Trị, có một làng nghề cứ vào dịp cuối năm, bếp lửa nhà nhà lại đỏ rực nhộn nhịp sản xuất những mẻ mứt gừng nồng cay, nóng hổi cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước để phục vụ Tết Nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN