Hàng trăm loại hoa, cây cảnh mang hương Tết vùng miền Tổ quốc

Mỗi khi Tết đến Xuân về, hàng trăm loại hoa, cây cảnh với đủ dáng vẻ và màu sắc khác nhau, tạo nên một không gian lãng mạn và tràn đầy sức sống.

Ngoài những loại hoa Tết mang ý nghĩa truyền thống như hoa mai, hoa đào còn nhiều loại hoa mang ý nghĩa tài lộc, may mắn được dùng để trang trí vào dịp Tết.

Chú thích ảnh
Những cành đào kheo sắc nơi phố núi Mường Thanh (Điện Biên).
Chú thích ảnh
Cụm hoa và bầy "linh vật" Heo tại cổng vào trên đường Trường Định, TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
 Người dân xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) tất bật chuẩn bị hoa để cung cấp ra thị trường.
Chú thích ảnh
Làng hoa Mỹ Tho (Tiền Giang) cung ứng ra thị trường gần 1,1 triệu giỏ hoa vào dịp Tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
Chăm sóc vườn hoa tại Làng hoa Mỹ Tho (Tiền Giang).
Chú thích ảnh
Thủ phủ hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) tất bật vào vụ Tết.
Chú thích ảnh
Quất cảnh Hưng Yên được tạo dáng phục vụ trang trí đón Tết cổ truyền.
Chú thích ảnh
 Làng hoa kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp).
Chú thích ảnh
 Những chậu mai vàng bày bán phục vụ trang trí Tết tại thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Chậu bưởi Diễn ghép quả Phật thủ kích thước lớn.
Chú thích ảnh
Những chậu hoa lan đủ sắc màu sẵn sàng đưa ra thị trường Tết.
TTXVN/Báo Tin tức
Thuyền hoa xuân trên sông nước Hậu Giang
Thuyền hoa xuân trên sông nước Hậu Giang

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, sắc xuân ngập tràn nơi nơi. Ở thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) hoa xuân được đưa ra trưng bày và bán dọc kè Kênh xáng Xà No. Những vùng nông thôn như huyện Long Mỹ, thuyền hoa len lỏi các dòng sông, con kênh tạo nên mảng màu tuyệt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN