Hà Nội sau một tuần thực hiện giãn cách xã hội

Trong tuần vừa qua, Hà Nội đã lập các chốt kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng; triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID mở rộng; xây dựng bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai...

Sau một tuần thực hiện CT17/CT của UBND TP Hà Nội giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24/7/2021, Hà Nội đã thực hiện nghiêm việc lập các chốt kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng; triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID mở rộng lớn nhất trong lịch sử; xây dựng bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai; nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm dồi dào tại các siêu thị, chợ, thực hiện phát phiếu đi chợ cho người dân tại một số quận; không thực hiện thi THPT đợt 2...

Và trên hết là sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và lãnh đạo Hà Nội về công tác khoanh vùng, dập dịch song song với việc đảm bảo cho người dân có cuộc sống an toàn và đầy đủ trong thời gian giãn cách.

Chú thích ảnh
Việc thiết lập hàng loạt chốt kiểm soát COVID-19 trên địa bàn đã khiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở Hà Nội giảm rõ rệt. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Chú thích ảnh
Công an Hà Nội đã lập chốt kiểm soát COVID-19 tại nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô để kiểm tra, xử phạt những trường hợp người dân ra ngoài không có nhu cầu thiết yếu, đi làm không có giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi làm có đóng dấu của cơ quan, đơn vị... Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Chú thích ảnh
Các chốt kiểm soát COVID-19 tại nhiều điểm trong thành phố tăng cường kiểm tra người tham gia giao thông vào buổi tối. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhiều quận trên địa bàn Hà Nội đã triển khai phát thẻ đi chợ luân phiên cho người dân theo giờ và theo ngày chẵn, lẻ nhằm giảm thiểu tối đa lượng người đi chợ, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Một số quận trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường công tác rà soát, xét nghiệm sàng lọc, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp thuộc khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Hà Nội tiếp tục tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, dự kiến từ tháng 7/2021 đến 4/2022 cho trên 5,1 triệu người dân. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 700 cán bộ, nhân viên thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
UBND TP Hà Nội chủ trương trưng dụng 10 dự án nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên chung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến. Ảnh: Thành Đạt/ TTXVN
Chú thích ảnh
Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 8 nghìn điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu (bao gồm siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa) và 455 chợ truyền thống đang hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Tại số 66B, Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có đặt 1 điểm phát đồ ăn miễn phí cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn đến lấy. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Ngày 28/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Hà Nội: Trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh qua đường bưu điện
Hà Nội: Trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh qua đường bưu điện

Ngày 31/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản số 2740/SGDĐT-VP gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các trường THPT thông báo về việc trả Học bạ, Giấy chứng nhận kết quả thi THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS - THPT; bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh qua đường bưu điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN