Trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình để cùng chuẩn bị đón chào năm mới Ất Tỵ, tại sân ga ngày cuối năm vẫn có những người mới bắt đầu hành trình về quê, sum họp với người thân, gia đình. Những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ luôn đặc biệt khi mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều có chung một hành trình về với gia đình.
22 giờ 10 phút, chuyến tàu cuối cùng của năm Giáp Thìn mang số hiệu SE1 rời ga Hà Nội đưa hành khách về quê ăn Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Chuyến tàu di chuyển trong thời khắc bước sang năm mới, mọi người lên tàu đều háo hức, mong chờ sum họp cùng gia đình.
Hình ảnh chuyến tàu cuối năm:
Tại phòng đợi, nhiều hành khách mang nhiều cảm xúc chiều cuối năm.Trước giờ khởi hành, hành khách check-in tại quầy vé.
Những hành khách đi chuyến SE1 với hành trình Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu vào ga.Không ít du khách nước ngoài cũng đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán.Hành khách nhận lì xì chúc mừng năm mới của lãnh đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam.Một gia đình gồm 3 thế hệ cùng đi trên cùng một chuyến tàu về quê ăn Tết.
Mâm cỗ cúng được các nhân viên trên tàu chuẩn bị cho thời khắc giao thừa. Năm nay là năm đầu tiên "chuyến tàu xuân" có toa cộng đồng.Hành khách đi trên chuyến tàu này sẽ được tham gia nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn trên suốt hành trình.
Hành khách còn có cơ hội được tham gia trại sáng tác “di động”, có cơ hội nhận được các bức vẽ chân dung, nặn đất, vẽ tranh cùng các hoạ sĩ trong ngày đầu năm mới.
Người lái tàu cần mẫn với công việc ngày cuối năm.
Đúng 22 giờ 10 phút tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo ga Hà Nội tiễn những hành khách cuối cùng của năm.
Lễ cầu an của đồng bào Ba Na ở Tây Nguyên là nghi lễ truyền thống, gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình yên, mùa màng bội thu. Được gìn giữ qua nhiều thế hệ, lễ hội còn là dịp gắn kết cộng đồng, trao truyền phong tục, cồng chiêng, điệu xoang và giá trị văn hóa đặc sắc.
Ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân, với cả 3 làn ô tô cùng giới hạn tối đa 80 km/h. Ghi nhận trong ngày đầu áp dụng, các phương tiện lưu thông tương đối ổn định, nhiều lái xe chủ động giữ khoảng cách an toàn.
Tối 26/9/2026, tức 16/8 âm lịch, ngay sau Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026, khoảng 22 giờ, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức Lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc. Đây là một nghi lễ truyền thống đặc sắc tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa Thu hằng năm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân khi về với đền Kiếp Bạc. Ban Tổ chức đã chuẩn bị 3 vạn ấn để phát cho nhân dân, du khách.
Tối 26/9/2026, tức 16/8 âm lịch, Thành ủy – Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026; công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Vẫn là câu chuyện quen thuộc về cuộc thi tài kén rể của Vua Hùng, nhưng “Sơn Thần Thủy Quái” mang đến một cách tiếp cận mới khi đưa truyền thuyết dân gian vào không gian xiếc sân khấu hiện đại, kết hợp 3D Mapping, công nghệ sân khấu nước và các hiệu ứng thị giác.