Gọi là chợ nhưng thực chất hàng hóa và cảnh buôn bán đều diễn ra trên vỉa hè ở ngã ba Chế Lan Viên - Trường Chinh, tiểu thương chỉ họp đúng 2 tiếng mỗi ngày.
Đúng 3 giờ 30 sáng, các lái buôn giao hàng bằng xe tải với đầy đủ các loại côn trùng.
Côn trùng được tập kết về điểm đầu mối tại ngã Chế Lan Viên - Trường Chinh (quận Tân Bình).
Những thương lái bán ở đây chủ yếu đến từ các huyện ngoại thành như Hóc Môn, Củ Chi... thậm chí từ Tây Ninh. Côn trùng được tập trung về đây, sau đó được phân chia đều rồi đem đi bỏ mối cho khách.
Các tiểu thương phân chia đều thành từng bọc để giao cho khách.
Theo các tiểu thương, côn trùng ở đây được thu gom từ nhiều nguồn: nuôi có, tự nhiên có; và nhiều chủng loại như: châu chấu, cào cào, dế, sâu gạo, liêu điêu, rết… Chợ hoạt động lúc 3 giờ 30 sáng và kéo dài đến 5 giờ 30. Người đến mua cũng thường là “mối quen”. Côn trùng chủ yếu bán sỉ khắp thành phố và vận chuyển đi một số nơi như Nha Trang, Đà Nẵng và Hà Nội...
Liêu điêu được thương lái nuôi và bán lại với giá 4.000 đồng/con.
Sâu gạo là loại thức ăn bổ dưỡng của nhiều loại chim ăn sâu cũng như một số loài cá cảnh.
Những thùng xốp đựng cào cào được gửi bằng đường máy bay đi các thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội...
Chị Trần Thị Kim Nhung (thương lái ở Tây Ninh) với hơn 10 năm trong nghề cho biết: “Hầu hết, hàng tập trung tại đây đều đã có điểm đến, mọi người nhanh tay phân chia nhỏ các bọc côn trùng theo ý khách rồi chở đi bỏ mối ở các quận. Cào cào, châu chấu được đựng trong các túi nilon, mỗi túi chứa 5-10 con, giá bán lẻ từ 2.000 đến 5.000 đồng . Ngoài ra, mặt hàng cào cào còn được đóng trong các thùng xốp rồi gửi bằng đường máy bay cho các “mối quen” ở một số tỉnh, thành”.
Chị Kim Phụng nhanh tay phân chia các loại côn trùng để đem giao cho khách ở trung tâm quận 1.
Côn trùng được chất lên xe để kịp giao cho khách.
Nhiều người đến điểm đầu mối để mua côn trùng về cho chim, cá ăn.
Khu vực đầu mối này được xem là "chợ côn trùng" lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh.