Ấn Độ tìm cách tăng uy lực tiêm kích bằng tên lửa siêu vượt âm Nga

Theo truyền thông địa phương, Ấn Độ dường như đang xây dựng kế hoạch trang bị cho các tiêm kích Sukhoi-30MKI - lực lượng chiến đấu chủ lực của Không quân nước này - tên lửa không đối không tầm xa tiên tiến của Nga.
Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng thử từ máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 MKI của Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Hãng tin ANI đưa tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự kiến sẽ xem xét đề xuất cải tiến phi đội Su-30MKI để có thể mang tên lửa không đối không RVV-BD của Nga. Loại tên lửa này có khả năng đạt tốc độ siêu vượt âm và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km.

RVV-BD là phiên bản xuất khẩu của tên lửa R-37M, một trong những loại tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất thế giới. Loại tên lửa này được thiết kế để tiêu diệt máy bay tiếp dầu và máy bay cảnh báo sớm từ khoảng cách xa, vượt qua lớp tiêm kích hộ tống của đối phương. RVV-BD tương thích với tiêm kích thế hệ thứ 5 tiên tiến Su-57 của Nga - loại máy bay vốn đã được chào bán cho Ấn Độ.

Việc thảo luận về khả năng bán tiêm kích Su-57 đã nằm trong chương trình nghị sự của Ủy ban Liên chính phủ Nga - Ấn Độ về hợp tác Thương mại, Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Văn hóa, diễn ra tại Moskva vào tháng trước.

Ấn Độ đang nhanh chóng hiện đại hóa đội bay Sukhoi-30 của mình. Các máy bay này đã được cải tiến để mang theo phiên bản phóng từ trên không của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, đồng thời hệ thống điện tử hàng không và tác chiến điện tử cũng đang được nâng cấp trong khuôn khổ chương trình "Super Sukhoi".

Hội đồng mua sắm quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì ngày 7/9 đã thông qua một loạt đề xuất trị giá 11,64 tỷ USD nhằm nâng cao “năng lực tác chiến” của Không quân, đồng thời trang bị nhiều hệ thống khác nhau cho Hải quân và Lục quân Ấn Độ.

Không quân Ấn Độ hiện vận hành khoảng 258 chiếc Su-30MKI - biến thể tiêm kích đa năng được thiết kế riêng cho nước này. Và công ty quốc doanh Hindustan Aeronautics Limited đang sản xuất thêm 12 chiếc nữa tại nhà máy ở Nashik để thay thế số máy bay đã bị mất trong các vụ tai nạn suốt những năm qua.

Trong một diễn biến đánh chú ý khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tới New Delhi để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, dự kiến diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.