Ấn Độ hủy hợp đồng mua trực thăng phục vụ khách VIP

Ấn Độ đã quyết định hủy hợp đồng mua 12 trực thăng của hãng Agusta Westland (một liên doanh của Italy và Anh), với số tiền 40 tỷ Rupee (640 triệu USD), để phục vụ khách VIP.

Báo "India Today" đưa tin Ấn Độ đã quyết định hủy hợp đồng mua 12 trực thăng của hãng Agusta Westland (một liên doanh của Italy và Anh), với số tiền 40 tỷ rupee (640 triệu USD), để phục vụ khách VIP.

Ấn Độ hủy hợp đồng mua trực thăng phục vụ khách VIP ảnh 1

Khách hàng đang xem mô hình máy bay trực thăng AgustaWestland trong cuộc triển lãm tại Kuala Lumpur ngày 22/10/2002. Nguồn: Reuters

Quyết định phá hợp đồng được thông qua trong quá trình điều tra nghi vấn tham nhũng ở khâu ký kết thỏa thuận. Hoạt động điều tra bắt đầu sau khi Giuseppe Orsi, Tổng Giám đốc Finmeccanica - công ty mẹ của Agusta Westland có trụ sở tại Italy, bị bắt giữ với cáo buộc hối lộ các quan chức Ấn Độ để giành được hợp đồng.

Hiện quân đội Ấn Độ đang nghiên cứu phương án mua bổ sung các trực thăng Mi-17V-5 của Nga.

T.N (theo Đài Tiếng nói nước Nga)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.