Ấn Độ: Doanh số bán điện thoại thông minh trực tuyến có thể vượt 50 triệu chiếc năm 2018

Doanh số bán điện thoại thông minh thông qua các nhà bán lẻ trực tuyến như Flipkart và Amazon đang gia tăng tại thị trường Ấn Độ và con số này dự kiến sẽ lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 triệu chiếc trong năm 2018.

Các khách hàng mua điện thoại thông minh từ các nhà bán lẻ trực tuyến chủ yếu là vì các chương trình giảm giá lớn, chế độ mua lại sản phẩm đã bán và các ưu đãi về tài chính. Ngoài ra, các nhà bán lẻ thương mại trực tuyến cũng đang tiến hành nhiều hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm trong mùa lễ hội đang diễn ra ở Ấn Độ. Trước tình hình này, công ty nghiên cứu Counterpoint Research dự đoán doanh số bán điện thoại thông minh ở Ấn Độ trong năm 2018 sẽ vượt ngưỡng 50 triệu chiếc, cao hơn con số 45 triệu chiếc năm 2017.

Theo các nguồn thông tin truyền thông ở Ấn Độ, công ty nghiên cứu CMR ước tính doanh số bán điện thoại thông minh trực tuyến ở Ấn Độ trong quý IV/2018 sẽ tăng 60-65% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi con số tương ứng của các cửa hàng "thực" giảm 4-6%.

Theo ông Prabhu Ram, một quan chức của CMR, doanh số bán hàng trực tuyến cũng được sự hỗ trợ từ các dịch vụ gia tăng mới, bao gồm gia hạn bảo hành, từ các nhà bán lẻ trực tuyến. 

Về phần mình, Counterpoint Research dự đoán doanh số điện thoại thông minh trực tuyến tại Ấn Độ trong cùng kỳ sẽ tăng 51% và số liệu tương ứng của các cửa hàng "thực" tăng 11%.

Anh Quân/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.