77 người di cư thiệt mạng khi vượt biển đến Anh

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu cập nhật của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, tính từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 77 người di cư thiệt mạng khi đang trên hành trình mạo hiểm từ Pháp vượt qua eo biển Manche để đến Anh.
Chú thích ảnh
Người di cư chờ được giải cứu khi chiếc thuyền chở họ gặp sự cố trong hành trình vượt eo biển Manche từ Pháp tới Anh. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Số lượng người di cư xấu số thiệt mạng khi cố gắng vượt eo biển Manche để đến Anh trong năm 2024 đã lên tới 77 người sau ghi 3 nạn nhân mới nhất vừa được xác nhận tử vong trên vùng biển nằm ở ngoài khơi cảng Calais của Pháp vào sáng 29/12. Vụ việc đã khiến năm 2024 trở thành năm chết chóc nhất trong lịch sử đối với các chuyến vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ.

Theo chính quyền Calais, lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc thuyền của người di cư gặp sự cố vào khoảng 6 giờ sáng ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2024, 45 người đã được cứu sống, trong đó 4 người được khẩn cấp đưa đến bệnh viện do hạ thân nhiệt, và 3 người khác kém may mắn đã tử vong.

Trước đó vào tháng 9, một chiếc thuyền chở hàng chục người di cư đã gặp nạn trong chuyến vượt biển khiến 12 người tử vong, trong đó có 6 trẻ em và một phụ nữ mang thai. Sau đó, trong tháng 10, một đứa trẻ đã tử vong sau khi chiếc thuyền chở quá tải bị chìm ở ngoài khơi bờ biển nước Pháp.

Cũng trong sáng 29/12, một số thuyền với hàng chục người di cư bất hợp pháp khác được cho là đã vượt biển thành công và đến được thị trấn Dover của Anh. Sau một thời gian dài gián đoạn do điều kiện thời tiết xấu, từ ngày 25/12 đến ngày 28/12, từ bờ biển phía Bắc nước Pháp, 1.485 người di cư đã vượt biển đến Anh.

Từ tháng 7/2024, chỉ vài ngày sau khi lên nắm quyền tại Anh, chính phủ Công đảng đã hủy bỏ chương trình trục xuất người xin tị nạn sang Rwanda của chính phủ tiền nhiệm để tập trung nguồn lực trấn áp các băng nhóm buôn người. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã mô tả hoạt động của các băng nhóm buôn người là “mối đe dọa an ninh toàn cầu tương tự như chủ nghĩa khủng bố”, đồng thời ông kêu gọi hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn nhằm chống lại những kẻ buôn người.

Tuy nhiên, dư luận Anh đang đặt nghi vấn về khả năng thành công của kế hoạch ngăn chặn người di cư bất hợp pháp mà chính phủ nước này đang triển khai khi số người nước ngoài vượt biển đến Anh không những không giảm mà còn đang tăng thêm.

Hữu Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.