6 nhóm Hồi giáo đối lập Syria lập liên minh mới

Ngày 22/11, 6 nhóm đối lập Hồi giáo lớn nhất tại Syria đã tuyên bố thành lập một Mặt trận Hồi giáo mới, tạo nên liên minh các tay súng đối lập lớn nhất tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 22/11, 6 nhóm đối lập Hồi giáo lớn nhất tại Syria đã tuyên bố thành lập một Mặt trận Hồi giáo mới, tạo nên liên minh các tay súng đối lập lớn nhất tại quốc gia Trung Đông này.   

 
6 nhóm Hồi giáo đối lập Syria lập liên minh mới ảnh 1

Phiến quân Syria đang vác một tay súng bị thương trong một trận đụng độ với quân chính phủ. Ảnh: Reuters.

Trong một đoạn băng hình được phát trên kênh truyền hình al-Jazeera, các chỉ huy của nhóm Hồi giáo này cho biết liên minh mới sẽ không chỉ tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà còn nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Ahmed Eissa, người đứng đầu Lữ đoàn Suqour al-Sham tuyên bố: "Việc thành lập tổ chức chính trị, quân sự và xã hội độc lập này nhằm lật đổ hoàn toàn chế độ của (Tổng thống) Assad và xây dựng một nhà nước Hồi giáo nơi chỉ có quyền tối thượng của Thượng đế chính là điều luật và là người cai trị của chúng tôi".    

Các lực lượng phiến quân Syria từng nhiều lần nỗ lực thống nhất hàng ngũ của mình nhưng đều thất bại. Động thái trên cũng được cho là sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Quân đội Syria Tự Do (FSA), lực lượng được xem là lãnh đạo của tất cả các nhóm phiến quân tại Syria.



TN
(Reuters)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.