Thông cáo số 23 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Ngày 19-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên chất vấn. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5.

Quốc hội thảo luận Báo cáo do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày. Trong buổi thảo luận đã có 17 lượt đại biểu của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc thực hiện chính sách tái định cư đối với đồng bào tại các dự án thủy điện, việc các thủy điện xả lũ không đúng quy định, bất cập trong kinh doanh xăng, dầu;

- Giải pháp để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng thương hiệu hàng hóa nông nghiệp, đầu tư công nghiệp chế biến, việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp;

- Bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân vùng bão lụt và giải pháp lâu dài trong phòng, chống bão lụt;

- Thực trạng và giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sự xuống cấp về đạo đức ngành y tế;

- Nguyên nhân, giải pháp giải quyết tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống trong xã hội;

- Lập và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng;

- Rà soát, đánh giá và giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản;

- Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản…

Trong quá trình thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình, làm rõ những vấn đề có liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu kết thúc phần báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn; nêu các nhóm vấn đề, cách thức tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp này và danh sách các Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Sau đó, Quốc hội tiến hành chất vấn, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát trả lời chất vấn trực tiếp của 21 lượt đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Công tác quản lý nhà nước về giá cả, chất lượng của giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi;

- Chính sách tạm trữ, thu mua lúa gạo, cà phê;

- Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Liên kết hợp tác sản xuất tại khu vực nông nghiệp, nông thôn;

- Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân trồng mía đường;

- Tình trạng phá rừng trồng cây cao su, trách nhiệm và giải pháp;

- Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Việc lập, triển khai quy hoạch vùng nông nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao…

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Nguyễn Quân tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ tư, ngày 20-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.


TTXVN/Tin tức

Đại biểu mong chờ chuyển biến sau chất vấn
Đại biểu mong chờ chuyển biến sau chất vấn

Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, 4, 5 cũng như nội dung chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN