Ấn Độ bắt giữ tàu vũ trang của một công ty Mỹ

Ngày 13/10, Ấn Độ đã bắt giữ một tàu vũ trang cùng với 35 thủy thủ đoàn và nhân viên an ninh của một công ty an ninh hàng hải Mỹ, do không xuất trình được các giấy tờ cần thiết để được phép chuyên trở vũ khí, đạn dược tại vùng biển Ấn Độ Dương.

Lực lượng tuần duyên Ấn Độ phái phương tiện đến bắt giữ tàu Seaman Guard Ohio sau khi nhận được thông tin tàu này trở vũ khí, nhân viên an ninh. Ảnh: AFP/TTXVN


Sỹ quan chỉ huy Anand Kumar thuộc lực lượng Tuần duyên Ấn Độ cho biết, tàu Seaman Guard Ohio bị bắt từ ngày 11/10, đang bị giữ tại cảng Tuticorin cùng với 10 thủy thủ và 25 nhân viên an ninh. Những người bị tạm giữ mang quốc tịch Anh, Estonia, Ấn Độ, Ukraine.

Khu vực cực nam của Ấn Độ nằm giáp ranh với các tuyến giao thương lớn từ châu Á đến châu Âu. Nhiều tàu trở hàng đi qua đây hiện có cả lính vũ trang để chống cướp biển.

Ông Kumar cho biết, lực lượng tuần duyên Ấn Độ vẫn tiếp tục yêu cầu thủy thủ đoàn xuất trình giấy tờ cần thiết như giấy đăng kiểm theo thời hạn, giấy phép được chở súng, đạn khi đi vào Ấn Độ Dương.

Hiện AdvanFort và Lãnh sự quán Mỹ ở Chennai (Ấn Độ) vẫn chưa đưa ra lời bình luận chính thức nào. Tàu Seaman Guard Ohio treo cờ Sierra Leone thuộc quyền sở hữu của công ty AdvantFort có trụ sở ở bang Virginia, một công ty an ninh hàng hải chuyên về hoạt động chống cướp biển.


HT
(Reuters)

Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ
Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ

Ngày 13/10, tại miền Trung Ấn Độ đã xảy ra một vụ giẫm đạp kinh hoàng trên cây cầu bên ngoài một đền thờ Hindu ở bang Madhya Pradesh làm ít nhất 60 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN