Mỹ sẽ chuyển giao 10 công nghệ quân sự ‘nhạy cảm’ cho Ấn Độ

Theo tờ India Daily ngày 2/10, Mỹ đã đồng ý chuyển giao 10 công nghệ quốc phòng cho nước này, theo đó New Deli sẽ trở thành một trong những đối tác gần gũi Washington có thể chia sẻ những thiết bị nhạy cảm mà không bị kiểm soát khi xuất khẩu.

Theo tờ nhật báo India Daily ngày 2/10, Mỹ đã đồng ý chuyển giao 10 công nghệ quốc phòng cho nước này, theo đó New Delhi sẽ trở thành một trong những đối tác gần gũi mà Washington có thể chia sẻ những thiết bị nhạy cảm nhưng không bị kiểm soát khi xuất khẩu.

Mỹ sẽ chuyển giao 10 công nghệ quân sự ‘nhạy cảm’ cho Ấn Độ ảnh 1

Máy bay F-35 hiện đại của Mỹ đang thực hiện tiếp dầu trên không. Ảnh: BI.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết New Delhi cũng đang “xem xét” việc chuyển giao và sẽ phản hồi sớm.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc đã tham khảo ý kiến từ ngành công nghiệp quốc phòng của mình để có thể mở rộng danh sách chia sẻ và chuyển giao công nghệ cho phía Ấn Độ, theo đó số lượng công nghệ chuyển giao nằm trong danh sách này có thể lên đến 90.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, người có vai trò hàng đầu trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước thông qua sáng kiến về công nghệ và thương mại quốc phòng cho biết, Mỹ đã chuyển cho phía Ấn Độ sách trắng giải thích về những lĩnh vực trong hệ thống kiểm soát xuất khẩu của Washington (mà New Delhi có thể nhập khẩu).

Khẳng định việc New Delhi là một một đối tác gần gũi của Washington, ông Carter cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama hiện đã tính đến việc Ấn Độ nằm trong danh sách “nhóm 8 nước” có thể nhận được công nghệ quân sự hiện đại nhất của Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sau cuộc gặp với Tổng thống Obama mới đây thông báo rằng một trong những bước nhằm mở rộng quan hệ hai nước là cùng hợp tác về xuất - nhập khẩu các sản phẩm trong lĩnh vực quốc phòng.

 

Công Thuận (Theo Nhật báo Ấn Độ)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.