Mỹ cam kết cung cấp công nghệ quân sự tối tân cho Ấn Độ

Tờ “Thời báo Ấn Độ” đưa tin Mỹ đã đảm bảo sẽ cung cấp cho New Delhi các công nghệ quân sự tối tân, trước thềm chuyến thăm Mỹ vào tuần tới của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Tờ “Thời báo Ấn Độ” ngày 19/9 đưa tin Mỹ đã đảm bảo sẽ cung cấp cho New Delhi các công nghệ quân sự tối tân, trước thềm chuyến thăm Mỹ vào tuần tới của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Mỹ cam kết cung cấp công nghệ quân sự tối tân cho Ấn Độ ảnh 1

Lễ hạ thủy tàu sân bay do Ấn Độ nghiên cứu, phát triển. Ảnh: AFP/TTXVN

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter đang ở thăm Ấn Độ đã gặp gỡ Cố vấn An ninh Quốc gia Shiv Shankar Menon, Bí thư Đối ngoại Sujatha Singh và Thứ trưởng Quốc phòng R.K. Mathur của nước chủ nhà tại thủ đô New Delhi. Tại đây, ông Carter nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện một số dự án hợp tác sản xuất và phát triển nhằm tăng cường quan hệ chiến lược song phương.

Hiện tại, Nga là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên, ông Carter khẳng định Mỹ đang tìm cách hợp tác với Ấn Độ trong “tất cả các phạm vi về khả năng quốc phòng mà không có giới hạn nào được đặt ra, từ cung cấp cơ sở sản xuất chung cho tên lửa dẫn đường chống tăng Javalin thế hệ tiếp theo, đến máy bay vận tải C-130J.

Ấn Độ có kế hoạch chi hơn 100 tỷ USD trong thập niên tới để mua vũ khí.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.