Xúc động người chồng hiến một quả thận, cứu vợ bị suy thận giai đoạn cuối

Không đành lòng nhìn sức khỏe của vợ kém dần sau gần 5 năm suy thận giai đoạn nặng, người chồng 47 tuổi quyết định hiến một quả thận để cứu vợ. May mắn thay, ca phẫu thuật ghép thận diễn ra thành công.

Chị Giang (46 tuổi, ngụ Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mạn vào năm 2020. Từ đó, chị phải chạy thận lọc máu định kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống. Gần 5 năm qua, chị phải chịu đựng nỗi đau đớn thể xác và đối mặt với những biến chứng nặng nề như mệt mỏi, phù nề tay chân. Thời gian gần đây, sức khỏe của chị càng yếu dần và xuất hiện nhiều biến chứng nghiêm trọng hơn.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Vũ Lệ Anh khám cho bệnh nhân sau ghép thận. Ảnh: BV

Nhìn vợ chống chọi với bệnh tật mỗi ngày, anh Trang Hữu Tài (47 tuổi, chồng chị Giang) không khỏi xót xa khi chứng kiến đôi tay vợ phải mổ nhiều lần để tạo đường mạch  mỗi khi lọc máu định kỳ, đến mức mạch máu ở tay trái của chị Giang đã hư hoàn toàn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Tài đã quyết định hiến một quả thận cho vợ, với ước nguyện san sẻ phần nào nỗi đau bệnh tật cùng chị.

"Thấy vợ bệnh lâu, chịu đựng đau đớn quá, tôi cảm thấy xót xa và không thể cầm lòng được. Vì thế, tôi quyết định xin đi thử máu, kết quả cho thấy phù hợp nên tôi quyết định hiến thận cho vợ", anh Tài chia sẻ.

Vào ngày 2/1, anh Tài và chị Giang cùng lên bàn mổ tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện và sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ đã tiến hành lấy một quả thận trái của anh Tài qua phương pháp nội soi và ghép vào cơ thể chị Giang. Sau 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ đã thành công tốt đẹp, giúp chị Giang có cơ hội sống khỏe mạnh hơn.

Chú thích ảnh
Ngày 2/1/2025, hai vợ chồng cùng lên bàn mổ tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ảnh: BV

Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội Thận Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chia sẻ: “Bệnh nhân đã lọc máu chạy thận gần 5 năm với tình trạng mạch máu rất xấu, thậm chí còn phải đặt mạch máu nhân tạo nhưng sau đó vẫn bị hư, khiến bệnh nhân gặp khó khăn trong quá trình lọc máu. Vì vậy, bệnh nhân quyết định thực hiện ghép thận”.

Kết quả cận lâm sàng sau ca ghép thận cho thấy, chức năng thận của chị Giang dần ổn định và trở về mức bình thường. Lượng nước tiểu của chị Giang hiện tại cũng đã đạt mức bình thường.

Theo bác sĩ Vũ Lệ Anh, do chị Giang nhận thận từ người không cùng huyết thống, nguy cơ miễn dịch khá cao và khả năng thải ghép từ người chồng là rất lớn. Sau khi ca ghép thận thành công, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ chống thải ghép. Tuy nhiên, chị Giang còn gặp phải biến chứng đông máu và sưng phù chân do tắc bán phần tĩnh mạch chậu ngoài và tĩnh mạch đùi. Khi đó, bệnh nhân được sử dụng thuốc chống thải ghép, thay huyết tương và thuốc kháng đông để điều trị.

"Sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân dần phục hồi chức năng thận. Hiện tại, chị Giang đã khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và được xuất viện. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục điều trị duy trì thuốc chống thải ghép và tái khám theo lịch hẹn. Đây là tín hiệu đáng mừng, đánh dấu sự thành công tốt đẹp của ca phẫu thuật, mang đến một cuộc đời mới cho chị Giang, một cuộc sống được tái sinh từ tình nghĩa phu thê sâu nặng", bác sĩ Vũ Lệ Anh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Trước khi xuất viện, anh Tài không giấu được niềm vui xúc động vì vợ anh không phải trải qua những ngày tháng đau đớn. Ảnh: BV

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, đây là ca ghép thận thứ 11 của bệnh viện, dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Tất cả các trường hợp ghép thận tại bệnh viện đều hoạt động tốt, sức khỏe của cả người cho và người nhận thận đều ổn định và họ đều có thể lao động, sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Bình cũng cho biết, ghép thận đã trở thành một kỹ thuật cao và được thực hiện thường quy tại bệnh viện từ năm 2018, với ca ghép thận đầu tiên được thực hiện cho một nam bệnh nhân sinh năm 1981 bị suy thận giai đoạn cuối và phải lọc màng bụng. Người cho thận trong trường hợp này chính là mẹ ruột của anh.

Đan Phương/Báo Tin tức
Yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ dịch cúm, sởi
Yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ dịch cúm, sởi

Bộ Y tế vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN