Phổ biến Bộ tài liệu truyền thông về bệnh sởi của Tổ chức Y tế Thế giới

Trước tình hình lây lan nhanh, trên diện rộng của bệnh sởi, ngày 21/3, Bộ Y tế đã tăng cường phổ biến Bộ tài liệu truyền thông về bệnh sởi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chú thích ảnh
Điều trị bệnh sởi cho bệnh nhi tại Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tham khảo thông tin từ nguồn tin cậy

Tài liệu cung cấp thông tin cơ bản về bệnh sởi dưới dạng chữ xen hình minh họa để mọi người dễ tham khảo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây nên. Bệnh có xu hướng diễn biến mạnh vào mùa Đông - Xuân, dễ bùng phát thành dịch. Bệnh sởi thường gặp ở trẻ nhỏ, người có miễn dịch kém, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Các triệu chứng của người mắc bệnh sởi gồm: Sốt, phát ban đỏ dạng sần, chảy nước mắt, mũi, ho khan, khàn tiếng, có hạt Koplik (đốm trắng nhỏ) ở niêm mạc miệng, hai bên má; viêm màng tiếp hợp, mắt có gỉ kèm nhèm, sưng nề mí mắt, mắt đỏ.

Bệnh sởi lây truyền bằng đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với các chất tiết của mũi họng bệnh nhân. Đôi khi bệnh có thể lây gián tiếp qua những đồ vật mới bị nhiễm các chất tiết đường mũi họng của bệnh nhân.

Cứ 9 trên 10 người không tiêm vaccine sẽ có khả năng bị lây nhiễm khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh sởi. Do vậy, tất cả trẻ em đều cần được tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh sởi. Trẻ em trong độ tuổi theo khuyến cáo y tế cần được tiêm hai liều vaccine chứa thành phần sởi để đảm bảo miễn dịch.

Hiện không có phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh sởi. Tự điều trị bệnh sởi khi không có hướng dẫn từ cán bộ y tế có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Do vậy, nếu nghi ngờ bản thân hoặc con bị mắc sởi, người dân cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt và cung cấp về các triệu chứng hoặc những lo lắng của bạn.

Tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo mọi người cần tìm hiểu thông tin về vaccine và sức khỏe từ các nguồn đáng tin cậy; bao gồm: Bộ Y tế; WHO; Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của các tỉnh, thành phố; các Trung tâm Y tế quận, huyện; Trạm Y tế xã. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý, thông tin về vaccine và bệnh sởi, chẳng hạn như các triệu chứng và cách điều trị từ nguồn không chính thống trên mạng xã hội có thể không dựa trên bằng chứng khoa học và khiến con bạn có nguy cơ gặp các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Chăm sóc trẻ mắc sởi đúng cách

Đồng thời, Bộ Y tế cũng phổ biến thông tin hướng dẫn chăm sóc và theo dõi trẻ tại nhà. Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo, tất cả trẻ mắc sởi nên đi khám tại các cơ sở y tế để được các bác sĩ đánh giá mức độ bệnh và bổ sung Vitamin A theo độ tuổi.

Trường hợp trẻ đủ điều kiện chăm sóc tại nhà, gia đình cần đảm bảo: Cách ly trẻ bệnh với trẻ lành; cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi sốt ≥ 38,5 độ C theo chỉ định của bác sĩ, vệ sinh thân thể trẻ hằng ngày. Trường hợp trẻ còn bú mẹ vẫn tiếp tục cho bú và kết hợp chế độ ăn bổ sung hợp lý (nếu trẻ ≥ 6 tháng); đồng thời cho trẻ ăn thức ăn mềm dễ tiêu, nấu chín kỹ và khi ăn nên chia thành nhiều bữa.

Bộ Y tế lưu ý, người chăm sóc bệnh nhân sởi cần đeo khẩu trang, rửa tay sạch trước và sau mỗi lần tiếp xúc với trẻ bị bệnh; nên tắm cho trẻ bằng nước ấm ở nơi kín gió, tránh để lạnh, không tắm lâu, không chà xát mạnh.

Khi trẻ có các biểu hiện: Sốt cao liên tục ≥ 38,5 độ C đến 40 độ C; khó thở, thở nhanh; quấy khóc, vật vã, rối loạn ý thức; phát ban toàn thân mà vẫn sốt, gia đình cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được khám, điều trị.

Để chủ động phòng, tránh dịch sởi, các gia đình chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi đi tiêm đầy đủ, đúng lịch và các nhóm tuổi khác (6 - 9 tháng, 1 - 10 tuổi) tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Gia đình không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi; đeo khẩu trang nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hằng ngày; đảm bảo dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể cho trẻ.

Khu vực nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng; thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường.

Khi phát hiện có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sởi, gia đình cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời.

Ngọc Bích (TTXVN)
Triển khai đợt 2 tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025
Triển khai đợt 2 tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác 42.488 trường hợp nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.027 trường hợp dương tính với sởi tại 62 tỉnh, thành phố. Đã có 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN