Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 1.000 trường hợp nghi mắc sởi, hầu hết chưa tiêm phòng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt phát ban nghi mắc sởi là gần 1.000 trường hợp, tập trung nhiều nhất ở các thành phố Vũng Tàu, Phú Mỹ và Bà Rịa, trong đó có hơn 86% ca mắc chưa tiêm vaccine phòng bệnh, không có trường hợp tử vong…
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi và các bệnh dự phòng bằng vaccine giai đoạn sau đại dịch COVID-19 thấp, dẫn đến miễn dịch trong cộng đồng không đạt mức có thể ngăn ngừa lây lan. Việc quản lý đối tượng tiêm chủng hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa hoặc tại các đô thị lớn với số lượng di biến động cao. Bên cạnh đó là ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao; một bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là, chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả do các bệnh truyền nhiễm có thể gây ra, dẫn đến hiện tượng chống vaccine hoặc không thực hiện các khuyến cáo phòng bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự báo dịch sốt phát ban nghi sởi và một số bệnh có vaccine phòng bệnh tiếp tục có nguy cơ cao gia tăng tại nhiều địa phương khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp, miễn dịch quần thể chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ bao phủ trong bối cảnh việc quản lý đối tượng tiêm chủng còn hạn chế; có khả năng gia tăng các trường hợp nặng phải nhập viện.

Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện Công điện số 23/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi. Các đơn vị tiếp tục khẩn trương đánh giá tình hình diễn biến bệnh sởi tại tỉnh, có kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không để bùng phát dịch trong thời gian tới.

Các đơn vị, địa phương bảo đảm đủ nhân lực, kinh phí, vật tư, thiết bị, vaccine để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, hoàn thành trong tháng 3/2025. Các bên liên quan triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm bù, tiêm vét đối tượng chưa tiêm và tiêm chưa đầy đủ vaccine; hình thức tiêm chủng phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của mỗi địa bàn để nhanh chóng tiêm chủng cho các đối tượng.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế tăng cường rà soát, quản lý đối tượng tiêm chủng, bảo đảm bám sát với tình hình thực tế, không bỏ sót đối tượng, nhất là tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, tinh thần là phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Bước vào năm học 2026-2027, trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và học sinh tập trung đông, ngành Y tế và Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo mùa.