Nổi bật tuần qua: Kết luận điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn; Giá vàng lập đỉnh rồi lao dốc

Tuần từ ngày 17-23/3, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị; Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; Bộ Công an kết luận điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn; Giá vàng vượt đỉnh 100 triệu đồng/lượng rồi “lao dốc”; Bộ Y tế phối hợp với các địa phương ngăn chặn dịch sởi bùng phát.

Chú thích ảnh
  Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị

Trong tuần, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo Kế hoạch, để chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các đơn vị hoàn thiện Tờ trình, Đề án về việc sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; việc sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Đề án về hệ thống toà án, viện kiểm sát ở địa phương theo định hướng không tổ chức cấp huyện... trình Bộ Chính trị trước ngày 25/3/2025; tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện Đề án, Tờ trình và gửi tài liệu, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương trước ngày 1/4/2025.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, báo cáo Bộ Chính trị để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 11. Sau khi có nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy trình và sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành trước ngày 30/6/2025; Quốc hội thông qua nghị quyết sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/6/2025)...

Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo

Trong tuần qua, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 51/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.

Chú thích ảnh
 Tiến tới đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Mục đích của Chương trình là xác định, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 91-KL/TW.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp Chương trình đặt ra là quán triệt, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Bộ Công an kết luận điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Tuần qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can về các tội danh nêu trên.

Chú thích ảnh
 Các bị can (từ trái qua): Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Bộ Công an/TTXVN

Trong đó, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ. Ngoài ra, có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ", trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc); Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi); Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi). Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là Phạm Văn Vọng; hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ là Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng và cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Hà Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Qua vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị về chính sách, pháp luật với Bộ Tài chính về tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai hoạt động định giá tài sản của các doanh nghiệp tư vấn được Hội đồng định giá tài sản (địa phương, cấp bộ) sử dụng làm căn cứ để định giá tài sản, thu tiền cho Nhà nước, tránh bị các đối tượng lợi dụng để can thiệp, tác động làm sai lệch kết quả định giá; Bộ Xây dựng nghiên cứu đánh giá, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật liên quan đến định mức, đơn giá trong xây dựng theo hướng giá dự toán các hạng mục công trình dự án phù hợp với chi phí thực về theo giá thị trường, đảm bảo nguyên tắc các doanh nghiệp thực hiện thi công dự án có lợi nhuận trên phương diện tiết kiệm tối đa, tránh việc gây thất thoát tài sản Nhà nước. Đồng thời, cũng kiến nghị Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố xem xét xử lý hành chính đối với Công ty thẩm định giá, tư vấn đấu thầu có sai phạm.

Giá vàng vượt đỉnh 100 triệu đồng/lượng rồi “lao dốc”

Chú thích ảnh
Giá vàng lập đỉnh lên hơn 100 triệu đồng/lượng trong tuần qua. Ảnh: TTXVN

Trong tuần qua, giá vàng miếng bất ngờ tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 100 triệu đồng/lượng. Cụ thể, ngày 20/3, giá vàng đã lập đỉnh, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 98,6 - 100,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng nhẫn ở mức ở mức 98,4 - 100,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 98,6-100,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)…

Tuy nhiên, ngày 21/3, giá vàng đã quay đầu giảm khi các công ty kinh doanh vàng lớn niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn xuống thấp hơn, dưới mốc 100 triệu đồng/lượng. Đến ngày 22/3, giá vàng vẫn tiếp tục xu hướng giảm mạnh. Chênh lệch giá mua bán vàng giãn rộng 3 triệu đồng/lượng, đẩy rủi ro cho người mua. Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tới 2 - 3 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người "đu đỉnh" ở mức trên 100 triệu đồng/lượng lỗ nặng, bởi giá mua vào lúc này của các doanh nghiệp chỉ còn 94,3 triệu đồng/lượng...

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, chênh lệch mua - bán vàng cao trên thị trường đang đẩy rủi ro cho người mua. Trước tình hình giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh trong những ngày gần đây làm dấy lên lo ngại về rủi ro đầu tư khi thị trường biến động khó lường, vì vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tâm lý chạy theo đám đông để hạn chế nguy cơ thua lỗ.

Bộ Y tế phối hợp với các địa phương ngăn chặn dịch sởi bùng phát

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine cho trẻ ngăn dịch sởi bùng phát. Ảnh: TTXVN

Trong tuần qua, dịch sởi diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, Bộ Y tế liên tục có những chỉ đạo khẩn để ngăn chặn dịch, khuyến cáo người dân các biện pháp phòng chống. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 4.000 ca mắc sởi tại 62 tỉnh, thành phố; đã có 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Một số địa phương đang có số ca mắc dịch tăng cao như: Đà Nẵng, Gia Lai, Đồng Tháp, An Giang, Nghệ An, Cao Bằng, Đắk Lắk...

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi. Đặc biệt là công tác tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Để đạt mục tiêu hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine sởi tại các địa phương trong tháng 3/2025, Bộ Y tế đã phê duyệt triển khai Kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 đợt 2 tại 54 tỉnh, thành phố; đồng thời, tổ chức triển khai tiêm bù mũi cho trẻ chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi. Bộ Y tế cũng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đảm bảo kinh phí triển khai tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi; đồng thời lập thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát chiến dịch tiêm vaccine sởi tại các địa phương.

Tạ Nguyên (Tổng hợp)
Giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp
Giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới đã ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng khoảng 1%, bất chấp sự điều chỉnh trong phiên cuối tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN