Ngày 4/2, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc mới COVID-19

Ngày 4/2, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc mới COVID-19, trong ngày không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng dịch trong mùa lễ hội đầu năm. Ảnh: TTXVN

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.559 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.485 ca nhiễm).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.382 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.581 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 3 ca.

Ngày 3/2 cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Trong ngày 3/2 có 1.253 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.175.551 liều.  

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia hướng dẫn bảo vệ sức khỏe khi ngập úng kéo dài

Chuyên gia hướng dẫn bảo vệ sức khỏe khi ngập úng kéo dài

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập úng tại nhiều nơi. Nước ngập cuốn theo bùn đất, rác thải, xác động vật và nước thải làm ô nhiễm nguồn nước, môi trường, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm.

Gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nguy kịch ở người lớn

Gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nguy kịch ở người lớn

Mùa mưa cũng là lúc dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng ngoài cộng đồng. Tại các bệnh viện tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết biến chứng nặng, trong đó người lớn chiếm tỷ lệ khá cao. 

Người dân vùng lũ cần cảnh giác với vi khuẩn Whitmore

Người dân vùng lũ cần cảnh giác với vi khuẩn Whitmore

Nước ngập cuốn theo bùn đất, rác thải, xác động vật và nước thải, làm ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Người dân lội nước, dọn dẹp, tiếp xúc với nước bẩn dễ dẫn đến mắc các bệnh truyền nhiễm.