Chị Định Thị T (36 tuổi, tỉnh Bình Dương) mang thai lần 2 và theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ. Trong quá trình mang thai, chị tái khám đều đặn theo lịch hẹn của bác sĩ. Tuy nhiên, đến tuần thứ 37, chị T có các dấu hiệu hồi hộp, đánh trống ngực, mệt mỏi, buồn nôn nên được chỉ định nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ để theo dõi. Các bác sĩ nhận thấy, chị T bị suy thất trái, rung nhĩ (rối loạn nhịp nhĩ), cuồng nhĩ (rối loạn nhịp tim trên thất), bệnh cơ tim chu sinh (một thể của bệnh cơ tim giãn nở) và nhanh chóng tiến hành mời hội chẩn bác sĩ chuyên khoa tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Sau khi khám và đánh giá, chị T được cho về nhà uống thuốc theo đơn của bác sĩ kê. Tuy nhiên sau 1 tuần, tình trạng đánh trống ngực, hụt hơi không cải thiện nên chị được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để khám. Bác sĩ Trần Lê Uyên Phương, Phó Trưởng Khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngày 3/3, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân T trong tình trạng nhịp nhanh trên thất, hở van 2 lá 3/4, tràn dịch màng ngoài tim, suy thất trái, kèm rung nhĩ - cuồng nhĩ - bệnh cơ tim chu sinh. Bệnh nhân được kê thuốc trợ tim, ổn định nhịp tim và tư vấn nhập Bệnh viện Từ Dũ để chấm dứt thai kỳ.
Khi đến Bệnh viện Từ Dũ, tình trạng nhịp nhanh không cải thiện, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và bác sĩ chuyên khoa rối loạn nhịp của Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định sử dụng thuốc cắt cơn nhịp nhanh bằng Adenosine 6mg tiêm tĩnh mạch. Tuy nhiên, sau 10 phút, các bác sỹ không thấy có kết quả; điện tim trong lúc tiêm thuốc xuất hiện thêm tình trạng block nhĩ thất (một rối loạn sự dẫn truyền từ tâm nhĩ xuống tâm thất gây ra rối loạn nhịp tim) thoáng qua, huyết áp giảm nhẹ. Ngay sau đó, các bác sĩ quyết định tiến hành sốc điện nhưng nhịp tim của bệnh nhân không cải thiện. Sau 5 lần sốc điện không thành công, trước tình trạng nguy kịch do không đáp ứng với điều trị, các bác sĩ quyết định tiến hành mổ cấp cứu lấy thai, chấm dứt thai kỳ.
Theo bác sĩ Trần Lê Uyên Phương, đây là trường hợp rất hy hữu với nguy cơ tử vong lên đến 50%, do tiền sử thai phụ mắc bệnh lý rối loạn nhịp dai dẳng, kéo dài mà không có phương pháp nào có thể điều trị được, kể cả dùng thuốc lẫn sốc điện chuyển nhịp. Điều này gây áp lực không nhỏ cho đội ngũ y, bác sĩ để tìm ra phương pháp chữa trị tối ưu nhất, trong khoảng thời gian ngắn nhất mà vẫn đảm bảo sự an toàn của cả sản phụ và thai nhi.
Khoảng 18 giờ ngày 3/3, các bác sĩ đã phẫu thuật mổ bắt con. Bé gái cân nặng 2,6 kg chào đời an toàn. Tuy nhiên, tình trạng sản phụ vẫn còn nguy hiểm, mạch nhanh, các bác sĩ đã tiếp tục sốc điện thêm 2 lần và may mắn, mạch của sản phụ giảm dần. Sản phụ sau đó được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả siêu âm tim cho thấy, tình trạng bệnh nhân rất nguy hiểm. Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành thăm dò điện sinh lý và sử dụng hệ thống lập bản đồ 3 chiều trong buồng tim, xác định nguyên nhân gây nhịp nhanh dai dẳng dẫn đến suy tim; áp dụng thủ thuật triệt đốt điện sinh lý, thành công đưa nhịp tim bệnh nhân ổn định, cơ tim dần hồi phục sau 2 tiếng. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, hết tình trạng nhịp nhanh và có thể xuất viện trong vài ngày tới.