Hà Nội hướng tới mục tiêu người dân thụ hưởng các dịch vụ y tế miễn phí, chất lượng

Về việc Hà Nội đã triển khai khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện chia sẻ với báo chí về mục tiêu, định hướng trong thời gian tới và việc bố trí nhân lực, phát triển y tế cơ sở để đáp ứng công tác quản lý sức khỏe cho người dân.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện. 

Hà Nội đã bắt đầu triển khai khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân, xin ông chia sẻ ý nghĩa, mục tiêu, định hướng của việc mỗi năm người dân được khám sàng lọc một lần?

Để triển khai hiệu quả hoạt động khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân theo tinh thần Nghị quyết 72 và giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ giữa các trạm y tế xã, phường với các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô. Sự hợp tác này nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời điều động trang thiết bị và máy móc hiện đại về hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở.

Theo đó, người dân sẽ được khám sàng lọc lâm sàng ở các chuyên khoa. Đối với phần khám cận lâm sàng, người dân được chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu, hóa sinh máu và xét nghiệm hóa sinh nước tiểu nhằm tầm soát, phát hiện các bệnh lý thông thường.

Đáng chú ý, hệ thống máy X-quang di động đã được đưa đến tận các trạm y tế xã, phường và các điểm khám lưu động. Mẫu máu và mẫu nước tiểu của người dân cũng được thu thập tại chỗ để chuyển về các bệnh viện thực hiện xét nghiệm. Riêng đối với một số trạm y tế có đủ điều kiện và đã được thẩm định về trang thiết bị, việc xét nghiệm sẽ được tiến hành ngay tại trạm.

Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời từ tuyến trên cho tuyến xã, phường, công tác chăm sóc và khám sức khỏe ban đầu cho người dân đã đạt được hiệu quả, chất lượng, đảm bảo an toàn ngay tại cơ sở.

Mục tiêu của chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người dân là tạo tiền đề quan trọng cho việc theo dõi, quản lý sức khỏe toàn diện theo vòng đời. Toàn bộ dữ liệu khám chữa bệnh sẽ được cập nhật đồng bộ vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo tính cá thể hóa cho từng cá nhân.

Việc cập nhật định kỳ dữ liệu khám sức khỏe cho người dân lên hệ thống chung, giúp bác sĩ nắm rõ tiền sử bệnh lý của người dân; đưa ra chỉ định, hướng dẫn kịp thời để họ tiếp tục tiếp cận các dịch vụ khám chuyên khoa sâu hơn tại các bệnh viện tuyến thành phố.

Từ kết quả khám sàng lọc này, ngành y tế có thể xây dựng một mô hình bệnh tật tổng thể của cư dân đang sinh sống tại Thủ đô Hà Nội. Đây là cơ sở khoa học cốt lõi để xây dựng các phương án cho việc đầu tư hạ tầng y tế phù hợp; phát triển các chuyên khoa mũi nhọn; hoạch định chiến lược chăm sóc, quản lý hiệu quả các nhóm bệnh, đặc biệt là các bệnh lý không lây nhiễm.

Đặc biệt, đối với người cao tuổi, đây cũng là bước đệm để triển khai thêm nhiều chương trình an sinh y tế thiết thực. Nói chung, chương trình lần này chính là cơ sở vững chắc để xây dựng một kế hoạch dài hạn, mang tính chiến lược trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Chú thích ảnh
Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn. 

Cụ thể, công tác rà soát các đối tượng người dân được thụ hưởng và kế hoạch triển khai khám sàng lọc trong các năm tiếp theo ra sao, thưa ông?

Về đối tượng được khám, chúng tôi đã tiến hành sàng lọc ra số lượng người dân sinh sống trên địa bàn thủ đô.

Trừ các đối tượng là người lao động thuộc trách nhiệm khám sức khỏe định kỳ của các đơn vị sử dụng lao động theo quy định; nhóm cán bộ, công chức, viên chức đã được hưởng chế độ khám chữa bệnh theo luật; và các lực lượng như công an, quân đội, đã có chính sách khám sức khỏe định kỳ riêng; số cư dân còn lại tại tất cả các địa phương chính là đối tượng được hưởng chính sách khám miễn phí từ nguồn kinh phí của các cấp trên địa bàn thành phố.

Số lượng này ước tính còn khoảng 6 triệu dân.

Về kế hoạch triển khai, hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người dân sẽ được triển khai liên tục, cuốn chiếu theo từng ngày và nối tiếp từ năm này sang năm khác, thay vì bị giới hạn hay bó buộc theo năm dương lịch thông thường.

Cụ thể, chu kỳ khám của mỗi cá nhân sẽ được tính tròn 1 năm (12 tháng) kể từ lần khám gần nhất. Đơn cử như người dân khám vào tháng 7 năm nay sẽ tiếp tục được khám định kỳ lần tiếp theo vào tháng 7 năm sau; các tháng khác cũng tương tự.

Trước mắt, nguồn kinh phí đang được cân đối và sắp xếp hợp lý nhằm đảm bảo mục tiêu tối thiểu: Mỗi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi nguồn ngân sách và kinh phí được bổ sung phù hợp, chúng tôi sẽ mở rộng thêm các chuyên đề chuyên sâu. Từ đó, tăng cường sàng lọc các bệnh lý theo chuyên ngành, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng một cách thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Việc phát triển y tế cơ sở ra sao để đáp ứng việc khám sàng lọc cho người dân hàng năm đạt chất lượng, thưa ông?

Thời gian qua, ngành y tế đã tích cực thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ, nhân viên y tế từ các bệnh viện về làm việc tại trạm y tế xã, phường. Thực tế ghi nhận nhiều bác sĩ, dược sĩ và kỹ thuật viên đã chủ động xin về tuyến cơ sở công tác.

Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho việc nâng cao năng lực y tế tại địa phương. Để giữ chân đội ngũ này, ngành y tế đã xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí luân phiên phù hợp. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân đã ban hành nghị quyết về chế độ ưu đãi ban đầu dành cho bác sĩ về công tác tại y tế cơ sở với mức hỗ trợ từ 250 triệu đến trên 500 triệu đồng mỗi người, tùy theo trình độ chuyên môn. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để phát triển y tế tuyến đầu.

Thời gian tới, với chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân theo vòng đời và cơ chế kinh phí khám miễn phí, y tế cơ sở sẽ có thêm nguồn lực mạnh mẽ để phát triển. Điều này giúp các bác sĩ, nhân viên y tế có cơ hội làm nghề hàng ngày, không ngừng học tập, nâng cao trình độ để phục vụ nhân dân ngay tại địa bàn.

Hướng tới mục tiêu xa hơn, ngành y tế đang tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng mô hình phòng khám đa khoa tại mỗi xã, phường nhằm triển khai lộ trình bác sĩ gia đình, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế gần nhất và chất lượng nhất.

Xin cảm ơn ông!

Bài, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Nội đồng loạt khám sàng lọc miễn phí cho người dân từ ngày 1/7
Hà Nội đồng loạt khám sàng lọc miễn phí cho người dân từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân, đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng triển khai theo Nghị quyết 72-NQ/TW.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN