Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ nâng cao năng lực y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 21/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM Việt Nam), Công ty Intel Products Việt Nam trao tặng thiết bị y tế là một xe cứu thương và thiết bị y tế chuyên dụng có trị giá hơn 2,2 tỷ đồng cho Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Nghi lễ bàn giao trực tiếp xe cứu thương. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam đã chung tay cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, trong đó có vai trò của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết, thời gian qua, Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã được các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, các cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, cung cấp các thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay, nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế đặc thù, tạo nên sức mạnh tổng hợp, là hậu phương vững chắc cho Thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh.

Thay mặt Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Amy Bailey, Phó Giám đốc Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đang phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt thể hiện trong những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái) nhận bảng tượng trưng và chìa khóa xe cứu thương từ đơn vị tài trợ. 

Theo bà Amy Bailey, việc AMCHAM Việt Nam trao tặng các thiết bị y tế để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe người dân là bằng chứng sinh động thể hiện giá trị cốt lõi hướng đến cộng đồng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam và khẳng định mong muốn của Hoa Kỳ trong thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển bền chặt.

Tại buổi lễ, đại diện AMCHAM Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đại diện công ty Intel Products Việt Nam đã bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh xe cứu thương chuyên dụng nhập khẩu và các trang thiết bị y tế đi kèm như máy hút dịch máu, máy sốc tim có tạo nhịp tim ngoài và theo dõi SpO2, monitor theo dõi bệnh nhân qua 5 thông số, máy hỗ trợ thở.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam

Chiều 14/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, bao gồm đại diện lãnh đạo của 40 doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ như Microsoft, Google, GE, FedEx…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN