Côn Đảo mở rộng điều trị chuyên sâu, giảm chuyển viện vào đất liền

Thời gian qua, nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu như lọc máu, hỗ trợ hô hấp cho trẻ sơ sinh, cung ứng máu điều trị bệnh Thalassemia đã được triển khai tại Côn Đảo, giúp người dân được điều trị kịp thời ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển viện vào đất liền.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, việc triển khai các kỹ thuật và dịch vụ mới tại Côn Đảo là nỗ lực của ngành y tế thành phố trong thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe giữa đất liền và biển đảo, giúp người dân, đặc biệt là trẻ em, người mắc bệnh mạn tính và các trường hợp cấp cứu, được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, kịp thời và chất lượng ngay tại địa phương.

Chú thích ảnh
Bệnh nhi tại Côn Đảo được bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám. Ảnh: SYT

Cụ thể, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã triển khai hệ thống thở không xâm lấn NCPAP qua van Benveniste trong điều trị trẻ sơ sinh và bệnh nhi suy hô hấp nặng. Đồng thời, công tác cung ứng máu an toàn phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân Thalassemia cũng được duy trì thường xuyên tại địa phương.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trước đây, các trường hợp trẻ sinh non hoặc suy hô hấp nặng tại Côn Đảo thường phải chuyển viện khẩn cấp bằng đường hàng không vào đất liền, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình vận chuyển. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã tiếp nhận và làm chủ kỹ thuật NCPAP qua van Benveniste, góp phần nâng cao khả năng xử trí tại chỗ.

Đối với bệnh nhân Thalassemia, trước đây hằng tháng phải di chuyển vào đất liền để truyền máu, mất từ 3 - 4 ngày, gây tốn kém chi phí và ảnh hưởng sức khỏe, công việc. Hiện nay, nhờ sự phối hợp của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh, hãng hàng không VASCO và cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương, nguồn máu an toàn đạt chuẩn được cung ứng thường xuyên tại Côn Đảo; việc thanh toán bảo hiểm y tế được thực hiện thông suốt tại chỗ.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân Thalassemia tại Côn Đảo được truyền máu ngay tại địa phương, không phải di chuyển vào đất liền điều trị. Ảnh: SYT

Vào đầu tháng 5/2026, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Thống Nhất, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã đưa vào hoạt động đơn vị thận nhân tạo, phục vụ điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn cần lọc máu chu kỳ. Từ ngày 6/5/2026 đến nay, đơn vị đã thực hiện 20 lượt lọc máu cho 3 bệnh nhân, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Theo bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, đơn vị hiện được trang bị 2 máy thận nhân tạo cùng hệ thống vật tư, thuốc điều trị theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn. Trong thời gian tới, khi nhu cầu tăng, đơn vị dự kiến mở rộng lên 10 máy, đáp ứng điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân lọc máu chu kỳ.

PGS.TS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh viện duy trì ê-kíp gồm một bác sĩ và một điều dưỡng luân phiên làm việc tại Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo trong thời gian dự kiến 6 tháng, nhằm bảo đảm hoạt động chuyên môn ổn định và hỗ trợ đào tạo tại chỗ. Đồng thời, Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo đã cử hai ê-kíp tham gia đào tạo chuyên sâu kỹ thuật lọc máu tại Bệnh viện Thống Nhất, dự kiến hoàn tất chuyển giao sau khoảng 6 tháng.

PGS.TS Nguyễn Bách khẳng định, hệ thống thận nhân tạo tại Côn Đảo được đầu tư bài bản, quy trình vận hành chặt chẽ, nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng; hiện hệ thống hoạt động ổn định, có sự hỗ trợ chuyên môn và hội chẩn thường xuyên từ Bệnh viện Thống Nhất, bảo đảm người bệnh có thể yên tâm điều trị lâu dài tại địa phương.

Chú thích ảnh
Đơn vị thận nhân tạo tại Côn Đảo phục vụ điều trị bệnh nhân suy thận mạn cần lọc máu chu kỳ. Ảnh: BVTN

Bên cạnh đó, người dân Côn Đảo được tiêm vaccine cúm miễn phí trong 3 năm; Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo được đầu tư kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn GSP do Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC tài trợ, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Côn Đảo là địa bàn đặc thù, xa đất liền, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn. Chương trình góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, đồng thời bảo vệ sức khỏe người dân, lực lượng làm nhiệm vụ và du khách. Đáng chú ý, VNVC cam kết ưu tiên cung ứng các loại vaccine thế hệ mới, kể cả các loại khan hiếm, phục vụ nhu cầu tiêm chủng của quân và dân trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi), cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo, được tiêm vaccine cúm miễn phí. Ảnh: VNVC

Bên cạnh chương trình tiêm chủng, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh cũng đăng ký tham gia khám sức khỏe miễn phí cho người dân Côn Đảo. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, cùng với chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện TP Hồ Chí Minh ra công tác tại Côn Đảo, việc triển khai khám sức khỏe toàn dân và tiêm vaccine miễn phí cho thấy, định hướng chăm sóc sức khỏe tại địa phương đang chuyển từ điều trị bị động sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân ngay tại chỗ.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đánh giá, với sự chung tay của các bệnh viện và doanh nghiệp, ngành y tế kỳ vọng Côn Đảo sẽ từng bước hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân gắn với tiêm chủng dự phòng, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và bền vững cho người dân vùng biển đảo.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Khám sức khoẻ miễn phí, nhiều người già phát hiện bệnh cần điều trị
Khám sức khoẻ miễn phí, nhiều người già phát hiện bệnh cần điều trị

Tại buổi khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, nhiều người cao tuổi đã phát hiện bệnh và được tư vấn điều trị kịp thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN