Ý kiến trái chiều tại Pháp xung quanh kế hoạch cấm điện thoại ở bậc trung học

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, kế hoạch của Chính phủ Pháp nhằm cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học từ năm học tới đang gây nhiều tranh luận trái chiều, khi các giáo viên và học sinh đều bày tỏ lo ngại về khả năng thực thi biện pháp này.

Được thúc đẩy sau tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron rằng cần “loại điện thoại khỏi trường trung học”, kế hoạch trên buộc Bộ Giáo dục phải nhanh chóng khởi động tham vấn rộng rãi, dự kiến hoàn tất vào tháng 6. Người phát ngôn Chính phủ Maud Bregeon khẳng định Nhà nước “sẽ không để các hiệu trưởng phải tự xoay xở”, đồng thời cam kết hỗ trợ nguồn lực khi triển khai.

Tuy nhiên, giới quản lý giáo dục tỏ rõ sự hoài nghi. Tổng thư ký Nghiệp đoàn các hiệu trưởng SNPDEN, ông Bruno Bobkiewicz bày tỏ bất ngờ về thông báo và cho rằng việc áp dụng lệnh cấm với các học sinh trung học sẽ rất phức tạp, bởi đây là nhóm tuổi nhạy cảm với những hạn chế mang tính bắt buộc. Ông cho rằng tình trạng học sinh lạm dụng điện thoại, kể cả trong lớp hay trong các vụ gian lận, đang là vấn đề nghiêm trọng nhưng không dễ giải quyết.

Về phía học sinh, nhiều em băn khoăn về cách theo dõi lịch học, thông báo thay đổi phòng học hay vắng mặt giáo viên nếu bị cấm dùng điện thoại di động. Không ít ý kiến cho rằng biện pháp mới coi các em học sinh trung học “như trẻ con”, và khó mang lại hiệu quả khi lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học vốn đã tồn tại nhưng vẫn thường xuyên bị bỏ qua.

Khảo sát của SNPDEN cho thấy 70% hiệu trưởng bậc trung học cơ sở đến nay vẫn chưa áp dụng đầy đủ lệnh cấm được luật hóa từ năm 2018. Mặc dù Chính phủ đã triển khai chương trình “tạm ngừng kỹ thuật số” từ tháng 9 vừa qua với việc trang bị tủ khóa, hộp hoặc túi cất điện thoại, tiến độ thực hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn lực tài chính của các địa phương.

Bộ Giáo dục Pháp thừa nhận đây là một vấn đề “nhạy cảm”, đòi hỏi tham vấn với phụ huynh, chính quyền địa phương và các tổ chức giáo viên. Một nguồn tin trong bộ này cho biết quá trình tham vấn này sẽ kết thúc vào tháng 6 tới, đồng thời lưu ý Chính phủ để ngỏ khả năng điều chỉnh luật, nhưng vẫn muốn các trường có mức độ linh hoạt nhất định khi thực hiện.

Bài toán nhân lực giám sát và chi phí đầu tư cơ sở vật chất như tủ cất điện thoại cũng được đặt ra. Nhiều chuyên gia nhận định chính sách chỉ có thể hiệu quả nếu kết hợp với việc kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại ngoài giờ học, bởi đây là vấn đề mang tính xã hội rộng lớn chứ không chỉ nằm trong phạm vi nhà trường.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet hồi đầu năm nay cho thấy việc cấm điện thoại di động trong trường học không cải thiện đáng kể sức khỏe tinh thần hay kết quả học tập của học sinh. Các tác giả khuyến nghị tập trung giảm tổng thời gian sử dụng điện thoại di động của thanh thiếu niên, cả trong và ngoài nhà trường.

Hiện Chính phủ Pháp vẫn kiên trì theo đuổi kế hoạch, song nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ dựa trên kết quả tham vấn trong những tháng tới.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy quyết định gia hạn 15 ngày việc kiểm soát tại các cửa khẩu đường không và đường biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, trong bối cảnh Rome cho rằng những nguy cơ đối với an ninh trong nước vẫn ở mức cao sau làn sóng người di cư đổ vào TP Ceuta, Tây Ban Nha.

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng cửa sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lực lượng Houthi tại Yemen đang mở rộng kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ.