Xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn

Ngày 25/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn ở trung tâm nội thành Hà Nội.

Tòa đã tuyên án phạt án tử hình đối với 3 bị cáo: Đỗ Thị Dung (sinh năm 1959, trú ở phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội), Đỗ Văn Lương (sinh năm 1965, ở xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội), Kiều Đức Thịnh (sinh năm 1963, trú cùng xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên); 18 năm tù đối với bị cáo Bùi Thị Bích Hiền (sinh năm 1970, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng 9/4/2018, Đỗ Thị Dung mang 1 bánh heroin đến phố Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để bán cho Bùi Thị Bích Hiền với giá 200 triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Từ lời khai của Dung, lực lượng công an tiếp tục đón lõng Bùi Thị Bích Hiền ở phố Trần Khát Chân và bắt thêm đối tượng này cùng số tiền dùng để mua ma túy. Cũng trong khoảng thời gian trên, lực lượng chuyên án bắt thêm Đỗ Văn Lương và Kiều Đức Thịnh tại một địa điểm thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội).

Khi bị bắt giữ quả tang, trên xe ô tô của Lương đang cất giấu 10 bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, Lương và Dung khai nhận, đó là lần thứ 2 mà các đối tượng mua bán ma túy với nhau. Trước đó ít ngày, Lương đã bán cho Dung 8 bánh heroin.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, Đỗ Thị Dung và Đỗ Văn Lương đã 2 lần mua bán ma túy với nhau, tổng cộng 18 bánh heroin, tương đương 6.173,91 gram nên phải chịu trách nhiệm về số ma túy lớn này.

Đối với Kiều Đức Thịnh đã cùng Lương mang 10 bánh heroin (hơn 3.503 gram) đi bán cho Dung nên phải chịu trách nhiệm tương đương và Bùi Thị Bích Hiền mua bán 1 bánh heroin (hơn 353 gram) bất thành với đồng phạm, do đó có vai trò thấp nhất.

Hội đồng xét xử xác định, hành vi vi phạm của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội với số lượng mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt lớn. Trong đó, Dung, Lương và Thịnh có vai trò ngang nhau nên cùng chịu mức án cao nhất. Riêng Hiền có vai trò thấp hơn, số lượng mua bán ma túy thấp hơn nên được tuyên phạt mức án 18 năm tù.

(TTXVN/ Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.