Xây dựng Quốc lộ 5 qua tỉnh Hải Dương là tuyến đường an toàn giao thông

Ngày 18/4, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 796/KH-UBND ngày 24/2/2025 về xây dựng tuyến Quốc lộ 5 qua tỉnh Hải Dương là tuyến đường an toàn về giao thông.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đề nghị, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) chỉ đạo các đơn vị và Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam nghiên cứu xây mới cầu vượt phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương tại các khu đông dân cư, nhất là cầu vượt dành riêng cho người đi bộ thay vì cầu vượt như hiện nay; xây dựng các nút giao thông lập thể; khẩn trương duy tu bảo dưỡng đường, biển báo, đèn tín hiệu giao thông; tiến tới xây dựng tuyến đường song song để giảm tải cho Quốc lộ 5. Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam cần bố trí khung giờ thi công sửa chữa trên tuyến Quốc lộ 5 tránh giờ cao điểm và phối hợp tốt hơn với các lực lượng chức năng của tỉnh để tránh ùn tắc giao thông.

Các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hải Dương chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; rà soát thống kê, khẩn trương khắc phục các “điểm đen” có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Các cơ quan chức năng phối hợp với những doanh nghiệp dọc tuyến bố trí xe ô tô để chở công nhân, người lao động nhằm hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông. Khu công nghiệp Lai Vu phải mở lối ở cổng phụ để giảm lượng công nhân đi vào cổng chính ở Quốc lộ 5.

Chú thích ảnh
Tuyến Quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu, trình các danh mục đầu tư công thuộc thẩm quyền của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 để báo cáo, trình HĐND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất...

Đại diện của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đồng hành cùng công ty và Cục Đường bộ trong việc chấn chỉnh, giải quyết các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; tăng cường ra quân kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông; triển khai các các hạng mục đường gom, cầu vượt, hệ thống camera giám sát giao thông để giảm tải cho Quốc lộ 5. Cục đường bộ tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền cho các khu quản lý đường bộ trong công tác kiểm tra, xác nhận, cùng với công ty để xuất giải pháp duy tu, bảo trì, sửa chữa các công trình đảm bảo an toàn giao thông được kịp thời.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Cục đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ rà soát lại toàn bộ bất cập trên tuyến Quốc lộ 5 và phối hợp với các tỉnh, thành phố có tuyến đường này đi qua để cùng với Hải Dương triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Cục Đường bộ đề nghị, các tỉnh phối hợp với Cục và Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam sớm triển khai giải phóng mặt bằng để sửa chữa các bất cập trên tuyến Quốc lộ 5.

Trước đó, ngày 1/4, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tuyến Quốc lộ 5 qua địa bàn là tuyến đường an toàn về giao thông do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản là Trưởng Ban chỉ đạo; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Công an tỉnh.

Tuyến Quốc lộ 5 đi qua các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng với chiều dài 113,252 km và được đưa vào sử dụng từ năm 1998, quy mô là đường cấp I đồng bằng. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Hải Dương có chiều dài 44,110km (từ Km 33+720 đến Km 77+830). Tuyến đường này do Cục đường bộ Việt Nam quản lý, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và thu phí đường bộ.

Tuyến Quốc lộ 5 đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương là đường đôi, mỗi chiều có 3 làn đường với lưu lượng thiết kế là 15.000 lượt phương tiện/ngày đêm nhưng lưu lượng thực tế hiện nay đang gấp 6 lần thiết kế...

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng tuyến Quốc lộ 5 qua Hải Dương là tuyến đường an toàn về giao thông, năm 2023, tai nạn trên Quốc lộ 5 chiếm 13% số vụ, 13% số người chết, 12% số người bị thương. Năm 2024, số vụ tai nạn chiếm 18% số vụ, 13% số người chết, 13% số người bị thương. Quý 1/2025, số vụ tai nạn chiếm 14%, 12% số người chết, 14% người bị thương so với tai nạn giao thông toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.