Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cao điểm du lịch hè 2025

Ngày 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4; 1/5 và cao điểm du lịch hè 2025.
Chú thích ảnh
Phà Bayview Cát Bà đưa vào phục vụ du khách và phương tiện đi đến với Đảo Ngọc Cát Bà. Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Công điện nêu rõ: Quý I/2025, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự, an toàn giao thông tiếp tục được cải thiện. Tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba tiêu chí, ùn tắc giao thông được kiểm soát. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã chủ động lên kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trong năm, các dịp cao điểm, triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2025, dự báo nhu cầu đi lại và vận chuyển sẽ gia tăng, tạo áp lực lớn hơn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao hơn dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, đôn đốc, giám sát tổ chức thực hiện tốt nhất hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của từng bộ, ngành, địa phương trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng rà soát kế hoạch của địa phương, bảo đảm bám sát kế hoạch và định hướng của bộ, ngành trung ương; có phân công đơn vị cụ thể thực hiện; chú trọng quản lý và kiểm soát tốt các hành vi vi phạm có tính phổ biến vào dịp nghỉ lễ, các tuyến đường, khu vực và thời điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn; lồng ghép nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong công tác tổ chức các hoạt động vận tải, du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn; tổ chức trực theo chế độ 24/7 trong dịp nghỉ lễ; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ; gửi kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (báo cáo ngày nghỉ lễ trước 15 giờ hằng ngày, báo cáo toàn bộ dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trước 15 giờ ngày 4/5/2025) về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công điện này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.