Xây dựng đường sắt cần chú ý tiêu chuẩn an toàn

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh sau khi đi khảo sát tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào sáng ngày 6/8 tại TP Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 6/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi khảo sát tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và làm việc với làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong các dự án trọng điểm quốc gia về hạ tầng giao thông đô thị và là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Xây dựng đường sắt cần chú ý tiêu chuẩn an toàn ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tại đường Nguyễn Huệ. Ảnh Hoàng Hải/TTXVN

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị, tuyến đường sắt đô thị số 1 của TP Hồ Chí Minh có tổng chiều dài gần 20km với 14 ga (gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao), tổng mức đầu tư hơn 2,49 tỷ USD. Trong đó, vốn vay ODA của Nhật Bản là hơn 2,2 tỷ USD. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Xây dựng đường sắt cần chú ý tiêu chuẩn an toàn ảnh 2

Phối cảnh tuyến đường sắt trên cao đoạn Bến Thành - Suối Tiên

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, hệ thống đường sắt đô thị thành phố sẽ gồm 8 tuyến tàu điện ngầm (Metro) xuyên tâm với chiều dài 172km và ba tuyến xe điện chạy trên mặt đất (hoặc monorail) có chiều dài 56,5km. Ngoài ra, hệ thống này được nghiên cứu kéo dài để kết nối với các đô thị vệ tinh của Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương) có tổng chiều dài 11.322km, tổng mức đầu tư 26.116 tỷ đồng (tương đương 1,37 tỷ USD) và sẽ hoàn thành vào năm 2018. Hiện nay, vốn giải ngân cho tuyến đường này là 4.226 triệu đồng, đạt 21,1% kế hoạch. Tuyến đường sắt đô thị số 5, cầu Sài Gòn – Bến xe Cần Giuộc mới sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Những tuyến đường sắt đô thị khác hiện đang chuẩn bị đầu tư.

Để chuẩn bị các nguồn lực và điều kiện kỹ thuật cần thiết nhằm đủ sức tiếp nhận và vận hành, khai thác an toàn 02 tuyến đường sắt đô thị đầu tiên và năm 2018 (tuyến Bến Thành – Suối Tiên và tuyến Bến Thành – Tham Lương), tạo tiền đề, cơ sở cho các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo trong hệ thống đường sắt đô thị tại TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố đang hoàn tất về cơ bản Đề án thành lập Công ty TNHH một thành viên đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh 100% vốn Nhà nước để trình lên Chính Phủ.

Xây dựng đường sắt cần chú ý tiêu chuẩn an toàn ảnh 3

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về giải ngân các dự án đường sắt đô thị. Ảnh Hoàng Hải/TTXVN

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý đường sắt đô thị, khó khăn hiện nay trong quá trình thực hiện dự án là gói thầu tư vấn chung hiện đang tạm ngưng giải ngân từ tháng 6/2014 đến nay, gây khó khăn cho việc huy động nhân sự. Mặt khác, việc giải tỏa mặt bằng trên địa bàn Dĩ An – Bình Dương vẫn còn vướng mắc.

Sau khi nghe Ban Quản lý Đường sắt đô thị báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị đang đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên của TP Hồ Chí Minh được xem là mô hình tàu điện ngầm đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, các bộ, ngành cùng phối hợp thành phố Hồ Chí Minh cần phải xem xét, rà soát kỹ các tiêu chuẩn an toàn sao cho phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Trong đó, cần lưu ý hết sức về tiêu chuẩn chống động đất, nếu không sẽ phải trả giá rất lớn.

Xây dựng đường sắt cần chú ý tiêu chuẩn an toàn ảnh 4

Sơ đồ các tuyến metro tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng lưu ý TP Hồ Chí Minh cần khẩn trương triển khai các giải pháp nhanh chóng giải phóng mặt bằng ở khu vực Dĩ An (tỉnh Bình Dương), chậm nhất là trong tháng 10/2014 để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ dự án.

Hải Yên

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.