12:10 25/12/2025

Xâm thực biển ảnh hưởng nghiêm trọng đến bãi tắm tại Quảng Trị

Các cơn bão liên tiếp ảnh hưởng, biển động mạnh kéo dài thời gian qua, đã và đang khiến các bãi tắm, bờ biển ở phía Nam tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại về hạ tầng và nguy cơ ảnh hưởng sinh kế người dân.

Chú thích ảnh
Bờ kè ở bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải (Quảng Trị) bị xói lở, hư hỏng.

Kè vừa làm xong đã bị sóng lớn đánh sập

Công trình bãi tắm cộng đồng Trung Giang (công trình), xã Bến Hải thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 – Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, được thực hiện từ năm 2019 - 2024 với số vốn 84 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Công trình được xã Bến Hải tiếp nhận tháng 10/2025, nhưng trong khi đang thực hiện các phương án để đưa vào sử dụng thì hạng mục tường chắn đất, bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng. Cụ thể, công trình hư hỏng tường chắn đất thuộc hạng mục tuyến đường T7 thuộc công trình giao thông. Công trình đã có khoảng 100m/1.028m kè chắn đất bị gãy đổ.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 24/12, khoảng 100m kè chắn đất bị gãy đổ ra phía bãi biển biến dạng hoàn toàn; gạch, tường bê tông kè bờ biển bị đứt gãy gây hư hỏng gần như hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Bờ kè ở bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải (Quảng Trị) bị xói lở, hư hỏng.

Quản lý dự án là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho rằng, nguyên nhân trực tiếp gây hư hỏng kè chắn đất tuyến đường T7 là do hiện tượng xói sâu tại chân kè chắn đất khi có sóng lớn, dẫn đến xói hẫng chân móng, làm mất tựa, gây sụt lún và gãy đổ kết cấu.

Cũng theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, các năm trước đây và trong quá trình thi công xây dựng dự án từ năm 2023 - 2024, hiện trạng bờ biển cơ bản ổn định. Qua mùa mưa bão hai năm (2023 - 2024) chưa xuất hiện hiện tượng xói lở và biến dạng bờ biển làm ảnh hưởng đến kết cấu kè chắn đất tuyến đường T7. Các vị trí quán kinh doanh dịch vụ xây dựng dọc tuyến T7, gần như không bị hư hại do sóng biển khi có bão đến.

Tuy nhiên do thời tiết năm 2025 diễn biến hết sức phức tạp, dự án chịu ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão số 5, số 6, số 10 và số 12, dọc theo bờ biển sóng biển cao từ 4 - 6m. Toàn bộ phần cát bãi bồi trước đây, đoạn từ tường chắn đến bờ biển bị sóng đánh trôi, khoét sâu vào chân móng tường chắn dẫn đến sụt lún móng, làm trượt, đứt gãy bê tông tường chắn với chiều dài bị hư hỏng khoảng 100m.

Tình trạng sóng biển làm xói chân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu toàn bộ bãi tắm (gồm phần bãi tắm và toàn tuyến bờ biển Trung Giang), làm thay đổi tải trọng tác động đến tường chắn đất tuyến đường T7 của dự án, dẫn đến làm hư hỏng cục bộ khoảng 100m kè theo hiện trạng.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét phương án, giải pháp thiết kế bổ sung nhằm bảo đảm an toàn, bền vững lâu dài cho bãi tắm cộng đồng Trung Giang. Cụ thể, bổ sung hệ thống kè chắn sóng, chống sạt lở toàn bộ bãi tắm cộng đồng Trung Giang (bao gồm phạm vi dự án đã thực hiện và phần dọc bãi biển Trung Giang); kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Bến Hải đến xã Cửa Việt.

Theo Chủ tịch UBND xã Bến Hải Nguyễn Văn Hồng khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra thực địa, bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời đề xuất kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí để kịp thời khắc phục.

Bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải là một trong những bãi biển đẹp ở phía Nam tỉnh Quảng Trị. Bãi tắm này thường thu hút đông du khách đến tham quan, tắm biển, nhất là khi được đầu tư hạ tầng gồm đường ven biển, bãi đỗ xe, kè bờ, hàng quán phục vụ du khách. Chị Lê Nguyễn Nhã Phương, 35 tuổi, đến từ thành phố Huế cho biết, do đặc thù công việc nên thường đi qua bãi biển Trung Giang. Khi có thời gian, thường ở lại bãi biển này một thời gian để ngắm biển và thưởng thức các món hải sản tươi ngon.

Bờ sạt lở, rác bủa vây bãi biển

Chú thích ảnh
Sóng biển lớn đánh vào bờ bãi tắm Cửa Việt khiến bờ biển bị sạt lở, nhiều gốc phi lao bị trơ rễ. 

Dọc bờ biển từ xã Cửa Việt đến xã Bến Hải dài hơn 10 km có các bãi tắm đẹp như: Trung Giang, Gio Hải và Cửa Việt. Dọc các bờ biển này là rừng phòng hộ ven biển với cây trồng chính là phi lao. Xâm thực biển diễn biến phức tạp và nghiêm trọng trong những năm gần đây đã và đang khiến rừng phi lao này mất dần. Sóng biển lớn đánh vào bờ, khiến bờ biển bị sạt lở, đất cát cuốn ra biển.

Phi lao trồng ven biển bị mất đất cũng vì thế mà bị ngã đổ và mất dần. Hàng phi lao nhiều năm tuổi ở phía mép biển hiện hầu như đã trơ ra bộ rễ, nghiên ngả do đã bị mất đất ở gốc. Ông Trần Văn Lợi, thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải cho biết, rừng phi lao chỉ còn cách mép sóng biển 150 – 200m, so với trước đây là 800 - 900m.

Chú thích ảnh
Sóng biển lớn đánh vào bờ bãi tắm Cửa Việt khiến bờ biển bị sạt lở, nhiều gốc phi lao bị trơ rễ.

Cùng với rừng phi lao, xâm thực đang khiến cho bờ các bãi tắm Trung Giang, Gio Hải, Cửa Việt bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện, bờ bãi tắm Trung Giang, Gio Hải đã được xây dựng kè nhưng vẫn có nguy cơ bị xâm thực hiện gây hư hại. Bờ biển bãi tắm Cửa Việt mới (phía Bắc bãi tắm Cửa Việt hiện nay) chưa được xây dựng kè bờ. Hiện xâm thực biển đã gây sạt lở bờ bãi tắm này vào sát các công trình mới xây dựng.

Ngoài ra, sóng biển lớn hàng ngày đánh mạnh vào bờ, khiến lượng lớn rác thải trôi dạt và nằm lại trên các bãi biển gây mất cảnh quan và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Các loại rác thải chất đống ở các bãi biển gồm thùng xốp; rễ, gốc và cành cây; túi ni lông và nhiều loại khó phân hủy khác.

Ông Trần Đình Cảm, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Việt cho biết, bãi tắm Cửa Việt đến Gio Hải dài khoảng 3 km đang triển khai thực hiện việc xây dựng kè để bảo vệ bờ, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình.

Bài và ảnh: Tường Vi (TTXVN)